Đại hội Công đoàn huyện Ninh Hải lần thứ VIII

Trong 2 ngày 10 và 11/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ninh Hải tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh chọn làm đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện Ninh Hải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Hoạt động công đoàn luôn hướng về cơ sở, thể hiện rõ vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ). Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức tạo sức lan tỏa, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, gắn với thực tế cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phát triển ĐV, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được tập trung thực hiện tốt, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Ninh Hải, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, LĐLĐ huyện Ninh Hải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; trong đó xác định công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ làm hoạt động trọng tâm. Phát huy hiệu quả quyền dân chủ của NLĐ đi đôi với thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm đối với xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác tập hợp, thu hút đông đảo ĐV, NLĐ. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức công đoàn thật sự vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xây dựng giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phấn đấu đến năm 2028, toàn huyện có 3.000 ĐV; 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên thành lập tổ chức công đoàn. Hằng năm, ít nhất 90% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 65% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện, khóa VIII gồm 15 thành viên; đồng chí Nguyễn Trúc Hòa tiếp tục được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Ninh Hải, nhiệm kỳ 2023-2028.