Tháng Công nhân 2023: Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức

Nhân Tháng Công nhân năm 2023, Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Văn Đông, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh về nội dung các hoạt động.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết mục đích và các hoạt động của các cấp công đoàn tỉnh nhà trong Tháng CN năm nay?

- Đồng chí Trần Văn Đông: Tháng Công nhân năm 2023 có chủ đề: “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống công đoàn và toàn xã hội về vị trí, vai trò, đóng góp của giai cấp CN Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó, củng cố niềm tin, niềm tự hào giai cấp và tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa cán bộ, đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) với tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Động viên cán bộ, ĐV, NLĐ, nhất là đội ngũ CN, lao động trong các loại hình doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, lao động sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, giữ vững kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Thông qua các hoạt động Tháng CN, làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ, tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và toàn xã hội đối với giai cấp CN.

 

Đồng chí Trần Văn Đông, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Các hoạt động Tháng CN gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5) và thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp. LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch Tháng CN gồm các hoạt động cụ thể như: Tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5”, hoạt động “Cảm ơn NLĐ”. Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tham mưu tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với ĐV, NLĐ nhằm chia sẻ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khát vọng cống hiến phát triển đất nước của CN, lao động. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (LĐLĐ huyện, thành phố và công đoàn ngành)và công đoàn cơ sở (CĐCS), tùy vào tình hình, điều kiện tham mưu buổi tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cùng cấp với ĐV, NLĐ. Ngoài ra, tham mưu, phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với cử tri là CN lao động trên địa bàn tỉnh.

Các cấp công đoàn thực hiện Tháng cao điểm phát triển ĐV, thành lập CĐCS. Để thực hiện tốt công tác này, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động, tích cực rà soát, nắm bắt tình hình doanh nghiệp, tình hình NLĐ để tập trung tuyên truyền, vận động phát triển ĐV, thành lập CĐCS và tổ chức lễ ra mắt CĐCS vào dịp Tháng CN. Ngoài ra, quan tâm giáo dục, giới thiệu ĐV ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; phối hợp tổ chức lễ kết nạp đảng viên là ĐV công đoàn nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Công nhân Công ty CP Thực phẩm Cánh đồng Việt vào ca sản xuất. Ảnh: U.Thu

Các cấp công đoàn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV, NLĐ. LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp với Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi “Tiếng hát CN, viên chức, lao động”; tham gia cùng ngành chức năng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động trong các doanh nghiệp. Chỉ đạo CĐCS tăng cường đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung vào thỏa ước lao động tập thể những nội dung về tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo điều kiện làm việc, cải thiện bữa ăn ca,... nhằm nâng cao phúc lợi, lợi ích cho ĐV, NLĐ. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho ĐV có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Khảo sát và xét hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho ĐV có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tiếp tục phối hợp các đối tác đã ký kết triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi ĐV, NLĐ; tìm kiếm đối tác mới để ký kết và triển khai thực hiện nhằm cung cấp các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với mức giá ưu đãi cho ĐV, NLĐ...

Ngoài ra, chỉ đạo các cấp công đoàn hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ. Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức đại hội công đoàn các cấp...

* Phóng viên: Để các chương trình, hoạt động đạt được hiệu quả cao nhất, LĐLĐ tỉnh đề ra giải pháp, chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện như thế nào?

- Đồng chí Trần Văn Đông: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền đồng cấp để chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động Tháng CN và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo được lòng tin, sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội đối với tổ chức công đoàn và ĐV, NLĐ. Phối hợp tăng cường thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi và yêu cầu các cấp công đoàn báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tháng CN; hướng dẫn biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu tạo động lực, lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua... góp phần thực hiện hiệu quả Tháng CN năm 2023.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!