Nông dân Phước Vinh được mùa bắp giống

Thời điểm hiện nay, nông dân xã Phước Vinh (Ninh Phước) đang vào vụ thu hoạch bắp giống. Năm nay năng suất bắp đạt cao, được giá nên nhiều hộ trồng bắp ở địa phương rất vui mừng, phấn khởi.

Vụ đông – xuân 2022 - 2023, nông dân xã Phước Vinh sản xuất 460 ha bắp; trong đó, có 80 ha bắp giống thực hiện mô hình cánh đồng lớn và 270 ha ngoài mô hình được nông dân ký kết với Công ty TNHH Sản xuất hạt giống CP Việt Nam, Trung tâm Giống cây trồng Nha Hố và Công ty Giống cây trồng Đông Nam bao tiêu sản phẩm. Để nâng cao hiệu quả trong quá trình sản xuất, Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Phước An đứng ra đảm nhiệm điều hành sản xuất, vận động bà con thực hiện nghiêm quy trình canh tác đồng loạt từ khâu làm đất, xuống giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch. Nhờ đó, vụ bắp giống năm nay cho năng suất bình quân đạt 8 – 9 tấn/ha, cao hơn nhiều so với các vụ trước. Ông Nguyễn Ngọc Thu, thôn Phước An 1, phấn khởi: Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi nên bà con làm bắp giống đạt năng suất cao. Gia đình tôi trồng 6 sào bắp lai, áp dụng đúng quy trình sản xuất, nên năng suất đạt trên 8 tạ/sào, với giá bán cho các doanh nghiệp 12.800 đồng/kg (nguyên trái), sau khi trừ chi phí gia đình thu lợi nhuận gần 40 triệu đồng. Không riêng gia đình ông Thu, nhiều hộ trồng bắp giống ở địa phương cũng rất phấn khởi khi bắp được mùa, được giá. Anh Nguyễn Hải, thôn Phước An 1, cho biết: Vụ này, gia đình tôi trồng 3 sào bắp lai, vừa thu hoạch xong, doanh nghiệp thu mua toàn bộ sản phẩm, giá cao hơn bắp thương phẩm 6.000 đồng, sau khi trừ chi phí gia đình tôi có lãi trên 20 triệu đồng. Đây là vụ bắp có thu nhập cao nhất từ trước tới nay.

Nông dân xã Phước Vinh thu hoạch bắp giống.

Có được kết quả trên một phần nhờ thời tiết thuận lợi, bà con gieo trồng đúng kế hoạch, nguồn nước tưới chủ động và thường xuyên. Đồng thời, thực hiện đúng quy trình trong quá trình sản xuất nên năng suất đạt cao. Ông Lê Phúc Hoa, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Phước An, cho biết: Hiện tại, 813 thành viên của HTX đều tham gia mô hình trồng bắp lai giống liên kết với các doanh nghiệp. HTX đứng ra điều phối, đại diện quyền lợi, trách nhiệm của người dân, quản lý hợp đồng và giám sát hoạt động sản xuất theo hợp đồng. Để phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, HTX đã đứng ra vay 1 tỷ đồng từ ngân hàng để mua vật tư nông nghiệp như: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho bà con, HTX đã làm hợp đồng rất kỹ càng với các doanh nghiệp, trong đó quy định rõ về cơ chế sản xuất, thời gian thu mua nông sản, thời gian thanh toán cho nông dân. Nhờ vậy, HTX nhận được sự tin tưởng của bà con nông dân, giúp bà con yên tâm sản xuất.

Với vụ bắp giống được mùa, không chỉ mang lại thu nhập khá cho nông dân xã Phước Vinh, mà còn tạo động lực để bà con chuyển đổi diện tích trồng bắp thương phẩm sang trồng bắp giống, từ đó hình thành vùng chuyên canh cây bắp giống theo hướng liên kết bền vững với các doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị.