Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh miếu Năm Bà

Ngày 30/3, UBND phường Bảo An tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh miếu Năm Bà. Đến dự có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cán bộ, nhân dân địa phương.

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, tặng hoa lãnh đạo phường Bảo An
và Ban quản lý di tích Miếu Năm Bà.

Miếu Năm Bà tọa lạc tại khu phố 4, phường Bảo An (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) được xây dựng hơn 200 năm trước phục vụ tín ngưỡng tâm linh của người dân. Thời kỳ 1945-1975, miếu Năm Bà là nơi hội họp của tổ chức cách mạng tỉnh Ninh Thuận. Tại đây diễn ra các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng, phát động phong trào tham gia ủng hộ kháng chiến. Đặc biệt trưa ngày 20/8/1945, Ủy ban Việt Minh tỉnh Ninh Thuận tổ chức cuộc họp bất thường bàn kế hoạch biến cuộc mít-tinh của “Thanh niên tiền tuyến” thân Nhật thành cuộc mít-tinh công khai của Việt Minh vào ngày 21/8/1945. Sau năm 1975 đến nay, di tích miếu Năm Bà thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên đến thăm viếng ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 28/2/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc xếp hạng miếu Năm Bà là di tích lịch sử cấp tỉnh. Giao UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trực tiếp quản lý, bảo vệ, tu bổ, phục hồi và phát huy các giá trị của di tích đã được xếp hạng theo quy định.