Em Đổng Hoa Đà: Lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường

Chúng tôi gặp em Đổng Hoa Đà (ảnh) tại Thư viện Trường THPT Phạm Văn Đồng, ở xã Phước Hậu (Ninh Phước). Sau buổi học chính khóa tại lớp, em là bạn đọc thường xuyên gắn bó với kho sách dùng chung của nhà trường. Em Đổng Hoa Đà đoạt giải Nhất cuộc thi giới thiệu sách năm học 2022-2023 do nhà trường tổ chức và được Ban Giám hiệu tặng danh hiệu “đại sứ văn hóa đọc”.

Trao đổi với Đổng Hoa Đà, chúng tôi được biết gia đình em sinh sống ở làng Chăm Chất Thường, xã Phước Hậu (Ninh Phước). Trong 12 năm học vừa qua, em luôn nỗ lực học đều các môn, kết quả học tập khá, giỏi. Riêng học kỳ 1 năm học 2022-2023, em đạt điểm trung bình các môn học 8,2 điểm, xếp vị thứ 3/36 học sinh, lớp 12C1 của Trường THPT Phạm Văn Đồng.

Không chỉ học giỏi, Đổng Hoa Đà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, rèn luyện nâng cao kỹ năng sống. Với tinh thần ham thích đọc sách từ cấp THCS, em Đổng Hoa Đà chọn Thư viện nhà trường với trên 11.500 bản sách làm điểm đến đọc sách để tích lũy kiến thức. Trong đó có hơn 5.100 bản sách về rèn luyện nhân cách, giáo dục kỹ năng sống, khoa học - kỹ thuật được em yêu thích thường xuyên mượn đọc. Em thực hiện hơn 10 Video Clip giới thiệu nhiều cuốn sách hay đăng tải trên trang Facebook và youtube của nhà trường. Với chất giọng dịu dàng, lập luận chặt chẽ, khoa học trong phương pháp giới thiệu, các Clip do em thực hiện giới thiệu sách được nhiều người yêu thích chia sẻ.

Đặc biệt tại cuộc thi giới thiệu sách năm học 2022-2023 do Ban Giám hiệu Trường THPT Phạm Văn Đồng tổ chức, Đổng Hoa Đà xuất sắc giành giải Nhất và được tặng danh hiệu “đại sứ văn hóa đọc” của nhà trường.

Thầy giáo Lê Hữu Nam, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng cho biết: Em Đổng Hoa Đà tích cực thực hiện nhiều chương trình truyền thông giới thiêu sách, góp phần tạo sự lan tỏa phong trào khuyến đọc trong trường phổ thông. Đồng thời giúp em rèn luyện kỹ năng sống, tích lũy vững chắc kiến thức chuẩn bị bước vào giảng đường đại học cũng như trên bước đường lập thân, lập nghiệp trong tương lai.