Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Phước Diêm

Hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959- 3/3/2023) ; 34 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989- 3/3/2023), ngày 25/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023 tại xã Phước Diêm (Thuận Nam). Tham dự có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phước Diêm là một trong 3 xã biển của huyện Thuận Nam, với tổng số dân 2.806 hộ/11.641 nhân khẩu. Đa số người dân sinh sống dựa vào biển. Quán triệt nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Diêm thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Nhiều chương trình như: “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “BĐBP chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”… được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đối với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” địa phương đã thành lập, duy trì và củng cố 14 tổ đoàn kết khai thác trên biển, với 63 phương tiện tàu cá, tập hợp 599 thuyền viên tham gia và 7 tổ tự quản an ninh, trật tự ở khu vực biên giới biển với 32 thành viên.

Các đại biểu tham dự “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023 tại xã Phước Diêm.

Phát biểu tại “Ngày hội biên phòng toàn dân”, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng ủy, UBND, cán bộ, chiến sĩ biên phòng và Nhân dân xã biển Phước Diêm đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, vùng biển, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh nhấn mạnh: Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới là trách nhiệm của toàn quân, toàn dân ta, mà trực tiếp là cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới. Những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Diêm trong năm qua đã góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và quân đội, nhất là phát huy được sức mạnh của toàn dân trong tham gia, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Ngày hội Biên phòng toàn dân được tổ chức tại xã Phước Diêm sẽ đem lại giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng khu dân cư, bà con ngư dân vùng biển cùng các cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ việt Nam tỉnh tặng biểu trưng nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo trên địa bàn xã Phước Diêm.

Tại “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022; 5 suất quà cho 5 tổ tự quản. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 50 triệu đồng/căn và tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã. UBND huyện Thuận Nam tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân và 57 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã. Đồn BP Phước Diêm tặng 2 suất học bổng cho 2 học sinh nghèo hiếu học.