Ninh Phước: Dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Ngày 3/2, Hội Đông y huyện Ninh Phước tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 232 năm ngày giỗ của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đại biểu ôn lại tiểu sử, y nghiệp, y đức, y thuật, “9 điều y huấn cách ngôn” của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720-1791) và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng cây thuốc Nam của đồng bào Chăm trên địa bàn huyện.

Hội Đông y huyện Ninh Phước hiện có 176 hội viên (HV) hoạt động khám, chữa bệnh tại 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó có trên 70% HV đồng bào dân tộc Chăm hoạt động tại 6 cơ sở hội. Các HV tham gia tốt hoạt động khám, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người nghèo. Hội Đông y huyện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “9 điều y huấn cách ngôn” của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông. Củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”...

Hội Đông y huyện Ninh Phước tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 232 năm ngày giỗ của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông.

Nhân dịp này, Hội Đông y huyện Ninh Phước phối hợp Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sử dụng cây thuốc, bài thuốc Nam của đồng bào Chăm Ninh Phước. Các lương y chia sẻ phương thuốc chữa bệnh từ các loài cây như: Gạo rừng chữa kiết lỵ, đuôi chuột chữa viêm họng, dây đậu xương chữa đau thần kinh tọa, tô mộc chữa rắn cắn...