Ông đồ làng biển Khánh Hội

Nhà thư pháp Mạch Thụy Liên giới thiệu ở làng biển Khánh Hội, xã Tri Hải (Ninh Hải) có không gian thư pháp Việt của ông đồ trẻ Văn Thành Công (ảnh). Những ngày giáp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ông đồ chuẩn bị mực tàu, màu acryric, giấy mỹ thuật, khung tranh phục vụ nhu cầu làm đẹp nhà cửa, trang trí cây mai, thiệp chúc mừng năm mới của người dân địa phương. Ông đồ trẻ tích cực tham gia gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc.

Đến tư gia của ông đồ trẻ Văn Thành Công, chúng tôi lấy làm thích thú với không gian trưng bày nhiều hiện vật sinh hoạt cổ xưa và phòng thư pháp đặc trưng nét đẹp cầm kỳ thi họa. Từ chiếc tủ xưa đến chiếc máy may cổ được anh dày công sưu tầm trưng bày cho học sinh và bà con thôn xóm đến tham quan. Có những chiếc bàn gỗ danh mộc chạm khắc tinh xảo cách nay trên 100 năm được gia đình truyền lại cho anh làm chỗ viết thư pháp Việt. Anh sưu tầm bồi đắp những bức tranh khắc gỗ mang đậm nét đẹp dân gian của làng tranh Đông Hồ xưa như tranh gà, tranh mục đồng thổi sáo trên lưng trâu. Chúng tôi thật sự ấn tượng với bức tranh anh viết thư pháp bài thơ “Ông đồ” của thi sĩ Vũ Đình Liên bằng chất liệu màu acrylic. Bức tranh sinh động tươi đẹp với hình ảnh ông đồ xưa ngồi cho chữ giữa mùa xuân, xung quanh trẻ em ngồi chăm chú nhìn bức thư pháp giấy đỏ mực tàu có dòng chữ “Chúc mừng năm mới”.

Từ khi học phổ thông, Văn Thành Công yêu thích bài thơ “Ông đồ” với những khổ thơ làm xao xuyến hồn người: “Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực tàu giấy đỏ/ Bên phố đông người qua”. Anh ước mong học tập rèn luyện trở thành ông đồ cho chữ bà con thôn xóm vào mỗi độ Tết đến, xuân về và viết chữ thư pháp trang trí trường học, trang trí hội trại, báo tường. Hay tin Trung tâm Văn hóa tỉnh mở lớp học viết thư pháp trong dịp hè năm 2012 do nhà thư pháp Mạch Thụy Liên truyền dạy.

Anh Văn Thành Công nỗ lực học tập rèn luyện tiếp thu tinh thần nét đẹp thư pháp Việt và trở thành một trong những học viên gắn bó đưa phong trào thư pháp Việt lan tỏa tại địa phương. Anh chuẩn bị trên 100 bức thư pháp khổ lớn và hàng trăm bức thư pháp khổ nhỏ để phục vụ nhu cầu cho người dân địa phương với các nội dung phổ biến như bình an, phúc lộc thọ, tài lộc, an nhiên, hiếu thảo, cha mẹ, tâm, nhẫn, phú quý...

Trao đổi với ông đồ trẻ Văn Thành Công, chúng tôi được biết anh tốt nghiệp chuyên ngành Nhạc - Mỹ Thuật của Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận, niên khóa 2003-2006. Sau khi ra trường, anh được phân công về giảng dạy tại Trường THCS Quang Trung thuộc địa bàn xã Phương Hải (Ninh Hải). Anh tiếp tục liên thông hoàn thành chương trình cử nhân sư phạm mỹ thuật niên khóa 2008-2011 tại Trường Đại học Đồng Tháp. Thầy giáo trẻ tận tâm giảng dạy mỹ thuật và truyền lửa lòng yêu nét đẹp chữ Việt thông qua nghệ thuật thư pháp.

Ông đồ trẻ Văn Thành Công chia sẻ niềm vui: Tôi chuẩn bị nhiều bức thư pháp thể hiện sự phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương đổi mới năm 2023. Với trách nhiệm của giáo viên, đảng viên, tôi tích cực tham gia gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, đưa Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 25/10/2022, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vào đời sống văn hóa.