Tin vắn

* Ngày 8/12, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Qua 10 năm triển khai đưa Nghị quyết Trung ương 8 vào thực tiễn cuộc sống trên địa bàn huyện Ninh Phước đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, góp phầngiữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.Ảnh: S.Ngọc

Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 và Nghị quyết số 28- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; thường xuyên giữ vững trận địa tư tưởng, gắn công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng với không ngừng củng cố thế trận lòng dân…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

* Ngày 8/12, Hội Nông dân (ND) tỉnh tổ chức bàn giao tài sản sau đầu tư: Trung tâm Hỗ trợ ND tỉnh. Đây là công trình được Trung ương Hội ND Việt Nam đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2015, với tổng kinh phí đầu tư hơn 40 tỷ đồng. Trung tâm có tổng diện tích 8.578 m2, được xây dựng tại số 90A, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tấn Tài (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

Đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan ký biên bản bàn giao dự án. Ảnh: M.Dung

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Trung ương Hội ND Việt Nam đã công bố quyết định bàn giao tài sản cho Hội ND tỉnh; đồng thời ký biên bản bàn giao dự án, để Hội ND tỉnh bàn giao cho Trung tâm Hỗ trợ ND tỉnh trực tiếp quản lý, sử dụng. 

* Ngày 8/12, tại Trường THCS Cao Bá Quát, xã Bắc Phong (Thuận Bắc), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức diễn tập “Phòng, chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu trong trường học kết nối với cộng đồng” cho 25 giáo viên và 329 học sinh (HS) tham gia.

Học sinh Trường THCS Cao Bá Quát, xã Bắc Phong (huyện Thuận Bắc) diễn tập phòng, chống thiên tai. Ảnh: V.Miên

Buổi diễn tập gồm các nội dung: Diễn tập cơ chế ứng phó với động đất; ứng phó với cơn lốc xoáy, dông sét, lũ lụt, sơ cấp cứu, nhằm giúp các em HS biết cách tự đảm bảo an toàn tính mạng trong các trường hợp thiên tai xảy ra. Dịp này, nhà trường đã tổ chức trưng bày những bức tranh của các em HS với chủ đề “Phòng, chống thiên tai” tại khuôn viên sân trường.