Đồng bào Công giáo luôn đoàn kết, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh đã thường xuyên phối hợp với MTTQ các cấp tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, tạo được sự đồng thuận cao trong đồng bào Công giáo. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc, cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Toàn tỉnh hiện có trên 8 vạn đồng bào Công giáo, chiếm 13,3% dân số, sinh hoạt tại 39 giáo xứ, giáo họ và giáo điểm. Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh Ninh Thuận lần thứ V; đồng thời tiếp tục thực hiện Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam theo tinh thần: “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, Ủy ban ĐKCG tỉnh đã cụ thể hóa thành nội dung các phong trào thi đua, các cuộc vận động thiết thực như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, vừa góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, quê hương; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa hiệp thông thực hiện các chương trình mục vụ của giáo hội.

Trong đó, nổi bật nhất là phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng trong đồng bào Công giáo. Theo báo cáo của Ủy ban ĐKCG tỉnh, đến nay, đời sống kinh tế của đồng bào Công giáo ở các giáo xứ, họ đạo trong tỉnh ngày càng phát triển, cuộc sống gia đình hạnh phúc ấm no, hộ đói nghèo trong các xứ đạo từng bước xóa dần. Bà con giáo dân đã thực hiện chủ trương đổi mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phá thế độc canh cây lúa để sản xuất hàng hóa, nhiều hộ thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, như làm trang trại chăn nuôi gia súc có sừng, trồng cây công nghiệp như: Mía đường, nho, táo, hành, tỏi, có nơi nuôi tôm thương phẩm... Nhiều hộ gia đình đã tích cực đầu tư vốn để phát triển dịch vụ kinh doanh, buôn bán lớn, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Điển hình như ông Nguyễn Sắc ở xứ đạo Hòn Thiên; Lư Trần Anh ở giáo xứ Gò Đền làm giàu nhờ kinh doanh xuất khẩu thủy hải sản mỗi năm thu lợi hàng tỷ đồng và giải quyết công ăn việc làm cho trên 20 lao động tại địa phương. Ông Thái Ngọc Bình, giáo xứ Phan Rang mở Công ty TNHH Thái Vạn Long với 2 cơ sở may mặc tạo công ăn việc làm cho trên 250 lao động có thu nhập từ 4,5 đến 7,5 triệu đồng/người/tháng; ông Nguyễn Văn Vinh, khu phố 3, phường Tấn Tài (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) mở cơ sở chế biến đậu phụng, tạo công ăn việc làm cho trên 20 lao động tại địa phương; bà con giáo dân Quảng Thuận, xã Quảng Sơn (Ninh Sơn) có nhiều hình thức tổ chức hợp tác giúp nhau phát triển kinh tế, như: Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, cho vay không lấy lãi, thành lập tổ hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho hàng ngàn hộ, với số dư lên đến hàng tỷ đồng để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa nghèo bền vững... Đến nay, 100% hộ dân trong các giáo xứ, họ đạo đều có điện, nước trong sinh hoạt và sản xuất, đa số các hộ đều có xe máy và phương tiện giải trí, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện, nhờ vậy mà giáo dân có điều kiện chăm lo việc đạo và thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”.

Trong những năm qua, đồng bào Công giáo tỉnh ta luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai hoạn nạn, tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Mặt trận các cấp phát động. Tiêu biểu có ông Trần Châu, giáo dân Quảng Thuận đã tự nguyện xây dựng, duy trì nhà nuôi trẻ mồ côi và người già không nơi nương tựa; Cộng đoàn nữ tu Giáo xứ Thái Hòa tổ chức khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền miễn phí cho người nghèo; Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật của Cộng đoàn nữ tu Quảng Thuận; Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật của Cộng đoàn nữ tu Khiết Tâm Tấn Tài; Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề miễn phí của Cộng đoàn nữ tu ở Tấn Tài với kinh phí xây dựng ban đầu khoảng 11 tỷ đồng, thường xuyên mở các lớp nghề như: Dệt len, ráp len, may công nghiệp, may nâng cao, vi tính, trang điểm, thu hút trên 150 em theo học nghề... Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19 vừa qua, các linh mục, tu sĩ đã thường xuyên nhắc nhở giáo dân các giáo xứ, giáo họ nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Khuyến khích giáo dân tham gia thánh lễ trực tuyến, tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19, tham gia tình nguyện viên phục vụ trong các hoạt động tại các điểm phòng, chống dịch, các khu vực phong tỏa, khu cách ly, các điểm tiêm vắc xin của địa phương. Nhiều gia đình và cá nhân ở các giáo xứ đã giúp đỡ lương thực, thực phẩm cho bà con trong khu vực bị phong tỏa do dịch COVID-19 như: Bà Bùi Thanh Chiểu, gia đình Bình Hương, gia đình Tiến Thân ở Giáo xứ Phan Rang ủng hộ 1 tấn gạo/gia đình để giúp những người khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19; bà Nguyễn Thị Đức Hiệu, Giáo xứ Tân Xuân giúp đỡ, trao tặng 400 phần quà trị giá 60 triệu đồng cho bà con trong vùng dịch thôn An Xuân, Gò Đền (Ninh Hải) và thôn Từ Tâm (Ninh Phước), ủng hộ 20 triệu đồng tặng cho 20 trẻ em mồ côi do COVID-19... Trong các dịp tết Nguyên đán, Lễ Giáng sinh, Lễ Phục sinh các giáo xứ vận động đồng bào Công giáo, thân nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ tiền, lương thực, thực phẩm giúp đỡ cho đồng bào nghèo, khó khăn có điều kiện vui xuân, đón Tết đầm ấm; hỗ trợ sửa chữa nhà dột nát, xây dựng mới nhà cho hộ nghèo và tặng xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi...; các hoạt động bác ái xã hội của đồng bào Công giáo tỉnh nhà đã đóng góp giúp đỡ hàng ngàn lượt người, với tổng giá trị trên 6,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, công tác tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan “sáng, xanh, sạch, đẹp”; xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được đồng bào Công giáo trong tỉnh hưởng ứng nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều ban quản lý thôn, khu phố ở Phước Sơn, Tân Sơn, Tấn Tài và nhiều cá nhân giáo dân đã được UBND tỉnh, Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc... Phong trào xây dựng xã hội học tập, gia đình hiếu học cũng được hầu hết các linh mục ủng hộ và tích cực tham gia công tác phổ cập THCS và phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương. Tiêu biểu như: Linh mục Trần Minh Kông, Linh mục Trần Ngà, Linh mục Lê Minh Cao, Linh mục Lê Thiện Vang... có nhiều hình thức vận động và hỗ trợ con em trong giáo xứ học phổ cập, thường xuyên khen thưởng vận động các em học sinh nghèo hiếu học, khuyến khích giúp đỡ con em những gia đình khó khăn học đại học... Công tác xây dựng khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa, được giáo dân các xứ đạo tích cực tham gia, nổi bật nhất là bà con giáo dân khu phố 3, phường Tấn Tài (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) đóng góp xây dựng khu dân cư tiên tiến xuất sắc nhiều năm liền; bà con Giáo xứ Hộ Diêm, Tân An (Ninh Hải) tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng làng văn hóa...

Những kết quả trên đã làm cho diện mạo các xứ đạo, họ đạo khởi sắc, đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, cuộc sống của mỗi gia đình giáo dân đều được bình yên, ấm no, hạnh phúc, góp phần làm cho quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh...