Khối Thi đua Hội Đặc thù: Tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2022

Ngày 4/12, Khối Thi đua Hội Đặc thù tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ông Lê Hoài Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, đơn vị Trưởng Khối Thi đua chủ trì hội nghị.

Năm 2022 Khối Thi đua Hội Đặc thù tỉnh gồm Liên minh HTX, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội Luật gia, Hội Người cao tuổi, Hội Nhà báo, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Hội Khuyến học, Hội Người tù yêu nước, Hội Nạn nhân chất độc da cam phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022; đoàn kết thi đua thực hiện hiệu quả phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động như kỷ niêm 30 năm tái lập tỉnh; vì người nghèo- không để ai bỏ lại phía sau; chuyển đổi số giai đoạn 2021- 2025; phòng, chống dịch bệnh. Các phong trào thi đua tạo động lực giúp các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội nghị thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật và Hội Luật gia tỉnh; tặng Bằng khen cho Hội Người Cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam.

Hội Luật gia được cử làm Trưởng khối thi đua Hội Đặc thù tỉnh năm 2023.

Triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2023, Khối Thi đua Hội Đặc thù tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo nhiệm vụ công tác được UBND tỉnh giao cho các đơn vị thành viên. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần cùng toàn tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh.