Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận

Bảo tàng Ninh Thuận tọa lạc tại Quảng trường 16 Tháng 4, phường Tấn Tài (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Bảo tàng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 29/3/2012 và đã trở thành địa điểm tham quan yêu thích của du khách mỗi khi đến với Ninh Thuận. Bảo tàng tỉnh có tổng diện tích 4.900 m2, chia làm 3 tầng. Tầng trệt được chia làm 2 phần chính, đó là: Khu trưng bày cố định và hệ thống kho bảo quản; tầng 1 là sảnh long trọng đồng thời là khu vực trưng bày chuyên đề; tầng 2 là khu vực văn phòng làm việc của cán bộ, viên chức Bảo tàng... Tính đến nay tổng số hiện vật đã được sưu tầm và lưu giữ trong Bảo tàng là hơn 39.000 hiện vật.

Ngoài các hoạt động chính. Bảo tàng tỉnh còn kết hợp với các hoạt động triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật,... góp phần quảng bá hình ảnh, quê hương con người Ninh Thuận. Bảo tàng nằm cạnh quảng trường và tượng đài chiến thắng tạo thành một quần thể không gian rộng lớn và rất đẹp, thu hút sự quan tâm của du khách nói riêng và người dân nói chung.