Điều chỉnh giờ vào học của học sinh tiểu học

Trong thời gian qua, nhiều trường cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh tập trung học sinh (HS) đến trường quá sớm, ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt cũng như sức khỏe của các em HS và của phụ huynh. Để đảm bảo sự phát triển về tâm sinh lý cũng như sức khỏe của HS; mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục có cấp tiểu học điều chỉnh giờ vào học của HS tiểu học.

Các em học sinh trường TH Phước Tân (Bác Ái) sinh hoạt ngoài giờ. Ảnh: Văn Nỷ

Theo đó, các trường không được tập trung HS tiểu học sớm hơn 7 giờ sáng và 13 giờ 30 phút chiều. Tuy nhiên, nhà trường cần mở cửa từ 6 giờ 30 phút sáng và 13 giờ chiều mỗi ngày để tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ HS vì điều kiện, hoàn cảnh khác nhau có nhu cầu đưa con đến trường sớm. Đồng thời, nhà trường nhắc nhỡ giáo viên được phân công trực trong ngày phối hợp cùng với bảo vệ của trường để quản lý đối với những HS đến trường sớm nhằm đảm bảo sự an toàn cho các em HS.