Thị trấn Tân Sơn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Ngày 5/11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 3, thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Đến dự có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Ninh Sơn.

Nhìn lại một năm qua, cộng đồng khu phố đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, triển khai có hiệu quả các phong trào, thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia như: Xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội; Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy; thực hiện Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp; khu dân cư không rác; xây dựng 3 tuyến phố văn minh. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội được các hộ gia đình hưởng ứng tích cực. Phong trào đoàn kết giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo được đẩy mạnh, đến cuối năm khu phố chỉ còn 5 hộ nghèo, chiếm 0,75%; 17 hộ cận nghèo chiếm 2,55%; gia đình văn hóa hằng năm được công nhận đạt 98%; 100% tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đều ra lớp.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà chúc mừng Ban Công tác Mặt trận khu phố 3, thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn).

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Tiến Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy biểu dương nhân dân khu phố 3 đã đoàn kết, nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái” giúp nhau phát triển kinh tế; đồng thời, mong muốn thời gian tới, cán bộ và nhân dân khu phố tiếp tục tăng cường củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua. Xây dựng gia đình văn hóa, ông, bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, ngày càng có nhiều tấm gương hiếu học tại cộng đồng khu dân cư, góp phần xây dựng khu phố ngày càng phát triển, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.