Em Nguyễn Hoàng Lộc: Đam mê tin học

Với vẻ ngoài trầm lặng ít nói, nụ cười hiền có phần rụt rè, nhưng ít ai biết được cậu học trò nhỏ Nguyễn Hoàng Lộc (ảnh), học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Tân Sơn A (Ninh Sơn) lại có niềm đam mê đặc biệt với môn Tin học và yêu thích khám phá công nghệ thông tin ngay từ nhỏ.

Bắt đầu tiếp cận với môn Tin học từ năm lớp 3, có lẽ thế giới công nghệ thông tin với vô vàn điều thú vị đã thu hút cậu học trò ham học hỏi tìm hiểu kỹ hơn về kiến thức rộng lớn này, đặc biệt là những ngôn ngữ lập trình, tạo logo trên phần mềm Scratch. Với mỗi ngôn ngữ lập trình, Hoàng Lộc đều tự mày mò, tìm hiểu và thực hành trên máy tính để lập trình các lệnh, mã code rồi tạo nên các hình vẽ khác nhau dựa trên nền tảng kiến thức toán học. Khi học trên lớp, Hoàng Lộc thường xuyên trao đổi với bạn bè, chịu khó hỏi thầy, cô giáo khi gặp những bài tin học khó. Nhờ có sự đam mê và không ngừng học hỏi, tại Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIX năm 2022, Hoàng Lộc đã xuất sắc giành giải Nhất bảng A trước sự vui mừng của thầy cô, gia đình và bạn bè.

Gia đình cũng chính là nơi để Hoàng Lộc thỏa sức với đam mê của mình khi mà bố mẹ em luôn động viên, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để em phát triển theo khả năng của mình. Bố mẹ em đều là giáo viên nên thấu hiểu sự đam mê học tập của con mình và không đặt nặng áp lực học tập nhưng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con thỏa sức đam mê, vì thế Hoàng Lộc không chỉ giỏi tin học mà trong suốt các năm học tiểu học, em luôn là học sinh có thành tích học tập nổi trội và được thầy cô, bạn bè quý mến.

Với sự dạy dỗ, dìu dắt của thầy cô nhà trường, được gia đình quan tâm chăm sóc, cùng sự nỗ lực cố gắng của bản thân, chắc chắn Nguyễn Hoàng Lộc tự tin vững bước trên con đường học tập của mình.