Tin vắn

* Ngày 14-6, UBND xã Phước Diêm (Thuận Nam) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Vùng ngư dân an toàn về an ninh, trật tự”.

Các thành viên xung kích mô hình “Vùng ngư dân an toàn về an ninh, trật tự” ra mắt tại buổi lễ. Ảnh: N.Diệp

Mô hình được thành lập với 10 thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh, trật tự, tham gia các phong trào, cuộc vận động ở khu dân cư; phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong Nhân dân; hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết... 

*Từ ngày 9 đến 14-6, huyện Thuận Bắc tổ chức Giải cờ vua, cờ tướng trong khuôn khổ các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ V năm 2022. Tham dự giải có 45 vận động viên (VĐV); trong đó có 20 VĐV tranh tài môn cờ tướng và 25 VĐV tranh tài môn cờ vua. Kết quả, môn cờ vua cá nhân nam, giải nhất: Nguyễn Đức Hòa, đơn vị Phòng giáo dục và Đào tạo huyện; môn cờ vua cá nhân nữ, giải Nhất: Nguyễn Thị Thùy Dương, xã Bắc Phong; môn cờ tướng cá nhân, giải Nhất: Nguyễn Khắc Toàn, xã Công Hải; giải cờ tướng đồng đội, giải Nhất: Xã Công Hải; giải Nhì: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; giải Ba: Xã Bắc Sơn 

* Ngày 14-6, Công an xã Thành Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Giáo xứ an toàn về an ninh, trật tự” tại thôn Tân Sơn 1 và Tân Sơn 2.

Thôn Tân Sơn 1 và Tân Sơn 2 có 1.285 hộ/4.535 nhân khẩu, Nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông và chăn nuôi. Trong đó, có gần 62% số hộ dân theo công giáo. Mô hình “Giáo xứ an toàn về an ninh, trật tự” được xây dựng nhằm nâng cao tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, nhân dân ở địa phương; nâng có ý thức tự giác, tự phòng, tự bảo vệ của quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự.

Tại buổi lễ, UBND xã Thành Hải cũng ra mắt đội xung kích của mô hình gồm 2 tổ, với 13 thành viên và thông qua tiêu chí xây dựng “Giáo xứ an toàn về an ninh, trật tự”.