Đại úy Ngô Hoàng Phương: Cảnh sát khu vực luôn gần dân

Là chiến sĩ cảnh sát khu vực phụ trách khu phố 3, phường Mỹ Hương (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) là địa bàn tập trung đông dân cư, với nhiều người từ địa phương khác tới tạm trú làm ăn sinh sống nên việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) luôn được Đại úy Ngô Hoàng Phương quan tâm hàng đầu.

Với tính chất đặc thù của nhiệm vụ và thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân, Đại úy Phương luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, do vậy, dù mới nhận nhiệm vụ là cảnh sát khu vực địa bàn nhưng anh đã nhanh chóng có kế hoạch công tác, dành nhiều thời gian xuống địa bàn nắm tình hình, thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như kiến nghị của người dân để từ đó kịp thời đề xuất với Ban Chỉ huy Công an phường các giải pháp tháo gỡ. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao, anh đã nhanh chóng nắm bắt công việc, làm tốt công tác quản lý địa bàn. Trung tá Nguyễn Đức Chung, Trưởng Công an phường Mỹ Hương cho biết: Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ phụ trách khu phố 3, Đại úy Ngô Hoàng Phương luôn chủ động tiếp cận công việc và địa bàn quản lý, thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng chí Phương luôn tranh thủ sự ủng hộ của Nhân dân giúp anh kịp thời giải quyết nhiều vụ việc, góp phần giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn. Điển hình vào tháng 5-2020, qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, Đại úy Phương đã phát hiện, làm rõ hành vi của một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND phường Mỹ Hương đưa đối tượng vào diện quản lý tại địa phương. Sau đó, đối tượng tiếp tục tái phạm, đồng chí đã lập hồ sơ xử lý vi phạm, đồng thời tham mưu các ban, ngành liên quan đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại trại cai nghiện.

Ngoài ra, những năm qua, Đại úy Ngô Hoàng Phương còn tăng cường phối hợp các lực lượng tiến hành chuyển hóa nhiều địa điểm phức tạp về tình hình ANTT, đặc biệt là đẩy lùi vấn nạn trộm cắp tại khu vực lò heo thuộc khu phố 3, phường Mỹ Hương. Trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, anh chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể ở khu phố tổ chức triển khai xây dựng nhiều mô hình tự quản về ANTT. Điển hình là việc tuyên truyền, vận động người dân gắn camera an ninh; vận động người dân giao nộp hung khí, vũ khí; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện hiệu quả mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”, thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng để từ đó tìm cách giúp đỡ bằng việc giới thiệu việc làm, tiếp sức cho họ hướng thiện. Đặc biệt trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đại úy Phương đã giúp Ban Chỉ huy Công an phường tham mưu cấp ủy, lãnh đạo các cấp các chủ trương, giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, của quần chúng nhân dân giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp về ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với những nỗ lực không ngừng trong quá trình công tác, Đại úy Ngô Hoàng Phương được cấp trên ghi nhận, biểu dương khen thưởng, đồng đội tin yêu, quần chúng nhân dân mến phục. Anh xứng đáng là tấm gương chiến sĩ công an tiêu biểu trong lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.