Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng công an xã, thị trấn chính quy

Ngày 3-6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương. Cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện trong thực hiện xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Từ năm 2018 đến nay, công an 63 tỉnh, thành phố tích cực điều động, bố trí 48.576 cán bộ công an xã tại 8.873 xã, thị trấn. Đội ngũ công an xã, thị trấn chính quy sau khi được điều động đã nỗ lực “bám cơ sở, bám dân”, tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm. Tình hình an ninh trật tự ở cơ sở có những chuyển biến tích cực. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt. Lực lượng công an xã, thị trấn đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19... Qua đó, xây dựng hình ảnh lực lượng công an xã vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đảm bảo sự bình yên của Nhân dân.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị chức năng Bộ Công an đã tham luận về thực trạng, chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả công an các đơn vị, địa phương đạt được trong thời gian qua. Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Đại tướng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn chính quy thực sự trong sạch, liêm chính. Tiếp tục tạo điều kiện để lực lượng công an xã, thị trấn nâng cao năng lực, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, phẩm chất đạo đức, tinh thần phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng công an xã, thị trấn chính quy toàn quốc.