Toàn tỉnh có 189 công chức, viên chức tham gia kỳ thi nâng ngạch năm 2022

Ngày 2-6, UBND tỉnh tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương năm 2022. Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu khai mạc kỳ thi.

Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương năm nay được thực hiện theo chỉ tiêu do Bộ Nội vụ phân bổ với 189 chỉ tiêu/189 cán bộ, công chức, viên chức dự thi.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự khai mạc kỳ thi. Ảnh: Diễm My

Trong đó 128 chỉ tiêu/128 cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và 61 chỉ tiêu/61 công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương. Các thí sinh sẽ trải qua 2 bài thi trắc nghiệm và 1 bài thi tự luận với các môn thi: Kiến thức chung, tiếng Anh và chuyên môn, nghiệp vụ.

Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đề nghị Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban giám sát kỳ thi thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy chế, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng trong suốt quá trình coi thi, chấm thi nhằm tuyển chọn được những công chức, viên chức có kết quả tốt nhất để nâng ngạch và bố trí, sử dụng hiệu quả tương ứng với vị trí công tác hiện đang đảm nhiệm nhằm đóng góp tích cực, hiệu quả hơn cho nền công vụ của địa phương. Đối với các công chức, viên chức dự thi, đồng chí chúc các thí sinh tự tin, bình tĩnh, vượt qua kỳ thi với kết quả như mong đợi.