Đại hội thành lập Hội Golf Ninh Thuận khóa I, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 24-4, tại sân Golf Nara Bình Tiên (Thuận Bắc), Hội Golf Ninh Thuận đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Golf Ninh Thuận lần I, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Hội Golf Ninh Thuận còn có tên quốc tế là “Ninh Thuan Golf Association” (NGA). Là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh có cùng sở thích luyện tập, giao lưu và thi đấu môn Golf, chịu sự quản lý của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch. Hội Golf Ninh Thuận thành lập nhằm góp phần phát triển nền thể thao quần chúng tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung, đẩy mạnh và phát triển môn Golf sâu rộng trong toàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Thông qua hoạt động của Hội, vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Golf Ninh Thuận khóa I, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã công bố Quyết định thành lập và thông qua các mục tiêu hoạt động của Hội, gồm: Xây dựng Hội Golf Ninh Thuận phát triển – vững mạnh – chuyên nghiệp – hoạt động có hiệu quả; từng bước tăng tính chủ động của tổ chức xã hội – nghề nghiệp; phát triển môn Golf phù hợp với thực tế và phát triển của xã hội; xây dựng hệ thống đào tạo, bồi dưỡng vận động viên Golf chuyên nghiệp cho nhiều lứa tuổi, nâng cao thành tích thi đấu trong nước và đấu trường quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Sự phát triển mạnh mẽ của môn golf đòi hỏi phải có một tổ chức để tạo sự thống nhất, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn theo hướng chuyên nghiệp hóa và hành lang pháp lý cho công tác quản lý hoạt động golf trên địa bàn tỉnh phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. Để đảm bảo Hội Golf Ninh Thuận hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích đề ra, đồng chí đề nghị, Ban Chấp hành Hội Golf Ninh Thuận khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt cần phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, chấp hành và thực hiện nghiêm điều lệ được UBND tỉnh phê duyệt, kịp thời phản ánh, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Hội. Đối với các sở, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ Hội Golf Ninh Thuận hoạt động có hiệu quả, đúng quy định pháp luật, đóng góp tích cực cho phong trào golf nói riêng, sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nói chung.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Golf Ninh Thuận khóa I, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 13 thành viên. Ông Lưu Xuân Vĩnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Golf Ninh Thuận khóa I.

Dịp này, Hội Golf Ninh Thuận đã tặng căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng; Nara Bình Tiên tặng 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho xã Công Hải (Thuận Bắc).