Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 21-4, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đến dự đại hội còn có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh luôn thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tích cực vận động tăng, ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động Phật sự luôn được quan tâm và thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương Giáo hội và quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng cho phật tử và Nhân dân địa phương. Giáo hội thực hiện nhiều công tác từ thiện xã hội ủng hộ đồng bào vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn, vùng thiên tai, dịch bệnh... Vận động tăng, ni, phật tử hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết, sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen
cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Trong nhiệm kỳ tới, GHPGVN tỉnh tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hoằng pháp, công tác giáo dục, công tác tăng sự nhằm lan tỏa giáo lý của Đức Thế Tôn, nâng cao sự hiểu biết về văn hóa Phật giáo gắn với văn hóa dân tộc cho tăng, ni, phật tử; đẩy mạnh các hoạt động từ thiện. Bên cạnh đó, phát triển bền vững tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN ghi nhận công đức, thành quả đạt được của GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ qua; yêu cầu Giáo hội phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác Phật sự đã đề ra trong nhiệm kỳ tới. Mong muốn các cấp chính quyền, ban, ngành, địa phương tạo mọi điều kiện giúp cho GHPGVN tỉnh ngày càng hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo, đóng góp vào sự phát triển của Phật giáo, cũng như kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại hội đã bầu ra 37 Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Hạnh Thể tiếp tục được bầu làm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại đại hội, lãnh đạo UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022; Hội đồng Trị sự GHPGVN đã trao bằng tuyên dương công đức cho 1 tập thể và 23 cá nhân xuất sắc. GHPGVN tỉnh ủng hộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 50 triệu đồng để xây dựng nhà tình thương cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.