UBND tỉnh: Tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011

Sáng 25-5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đồng chí Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 Theo báo cáo, trong năm 2010, ước tính tổng thiệt hại do cơn lũ đầu tháng 11-2010 gây ra là hơn 1.000 tỷ đồng, cụ thể: đời sống dân sinh thiệt hại 30 tỷ đồng; sản xuất nông nghiệp 200 tỷ đồng; thủy lợi 200 tỷ đồng; giao thông 280 tỷ đồng; thủy sản 310 tỷ đồng;… Hội nghị cũng rút ra những kinh nghiệm trong công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm qua, như: công tác chỉ huy phải thống nhất, xuyên suốt, linh hoạt, kiên quyết; phương án phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn phải cụ thể, chi tiết, đặc biệt là công tác di dời sơ tán dân; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ;…
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: đối với những công trình, nhất là công trình giao thông và thủy lợi, bị hư hỏng trong trận lũ đầu tháng 11-2010, phải nhanh chóng khắc phục, sửa chữa; các ngành, địa phương xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cần tập trung hơn nữa vào công tác phòng; tăng cường tuyên truyền rộng rãi, sâu rộng để nhân dân chủ động trong phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; tập trung xây dựng lực lượng xung kích, cơ động tại chỗ; gắn Dự án trồng rừng theo Chương trình 661 vào công tác phòng, chống thiên tai;… 
Tại hội nghị, có 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2010 được Bộ trưởng – Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương tặng bằng khen. Ngoài ra, 7 tập thể và 10 cá nhân cũng được Chủ tịch UBDN tỉnh tặng bằng khen  về thành tích suất sắc trong công tác phòng, chống lụt bão năm 2010.