Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai phục hồi các chuyến bay nội địa trong cả nước

Ngày 8-10, đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai phục hồi các chuyến bay thương mại vận chuyển hành khách nội địa trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UNND tỉnh tham dự.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải trình bày Quy định tạm thời triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, Quy định hướng dẫn cụ thể mục đích, yêu cầu, phạm vi đối tượng áp dụng, yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn tổ chức thực hiện chuyến bay, việc kiểm soát dịch tại cảng hàng không, sân bay, yêu cầu đối với các hãng hàng không, kế hoạch khai thác…Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 10-10 đến hết ngày 20-10, tại 23 đường bay với 46 chuyến bay/ngày. Trong đó, điều kiện để được vận chuyển thí điểm bằng hàng không là các đối tượng có nhu cầu đi lại phục vụ quá trình phục hồi kinh tế như lực lượng công vụ, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân và người dân có nhu cầu cấp thiết; điều kiện nhất quán là phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương; có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng RT-PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay… Đối với địa phương nơi hành khách cư trú, lưu trú phải quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người thực hiện tự theo dõi sức khoẻ tại nơi cư trú, lưu trú trên địa bàn, đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng; tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày đầu kể từ khi về nơi cư trú, lưu trú đối với hành khách về từ vùng dịch…

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UNND tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại hội nghị, các địa phương thống nhất cao với chủ trương mở lại đường bay nội địa, do đây là loại hình có thể đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân và có nhiều điều kiện để quản lý hành khách trong bối cảnh dịch COVID-19. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, các địa phương cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải làm rõ trách nhiệm của hành khách trong việc chi trả xét nghiệm, khai báo y tế trung thực; trách nhiệm của các hãng hàng không trong việc kiểm soát nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch khi triển khai bay cũng như trách nhiệm của các địa phương trong quản lý hành khách, tổ chức đưa đón khách đi, đến sân bay….

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, phổ biến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định này, theo dõi tình hình thực hiện quy định, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trong đó, chú ý các đơn vị cần kiểm soát tốt cả 2 đầu (nơi đi, nơi đến); các tỉnh, thành phố cần bố trí phương tiện đường bộ để kết nối hành khách với các cảng hàng không và công bố rõ thông tin này cho hành khách; các hãng hàng không phải thông báo cho hành khách trước khi bán vé để khách nắm về tình hình và quy trình giám sát y tế của địa phương mà mình đến… Việc triển khai phải thận trọng, Bộ Giao thông vận tải phải cam kết, có trách nhiệm song hành cùng các địa phương để hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa thông suốt, đảm bảo an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.