Lốc xoáy làm nhiều nhà dân và công trình ở xã Phước Hậu bị hư hỏng

Ngày 24-8, ông Bạch Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết: Khoảng 15 giờ 45, ngày 23-8 trên địa bàn xã Phước Hậu xảy ra mưa kèm lốc xoáy cường độ lớn gây thiệt hại một số công trình và tài sản của người dân.

Theo thống kê ban đầu, có 23 nhà dân bị tốc mái, 195 ha lúa hè - thu bị ngã đổ, khoảng 20 ha táo dàn lưới mùng bị sập. Lốc xoáy cũng đã làm sập và tốc mái nhà xe Trường THCS Lê Quý Đôn, làm ngã đổ 70m tường rào nghĩa trang thôn Hiếu Lễ; nhiều cây xanh, cột điện bị gãy đổ, hệ thống điện thắp sáng nông thôn bị đứt, rơi vãi tại nhiều vị trí, gây mất điện. Rất may không có thiệt hại về người.

Lốc xoáy làm nhiều nhà dân bị tốc mái.

Sau khi xảy ra lốc xoáy, chính quyền địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp cây xanh ngã đổ, đảm bảo lưu thông, khắc phục sự cố mất điện. Hiện nay, UBND huyện đang tiến hành khảo sát, đánh giá thực tế tình hình thiệt hại để có cơ sở hỗ trợ người dân khắc phục, ổn định đời sống.