UBND tỉnh: Họp triển khai các kỳ thi trên địa bàn tỉnh

Ngày 21-5, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2021 chủ trì cuộc họp triển khai công việc liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra vào ngày 7 và 8-7. Toàn tỉnh có 6.008 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 494 em so với năm 2020), tổ chức 23 điểm thi với hơn 256 phòng thi (tăng 9 điểm thi so với năm 2020). Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và THPT công lập năm học 2021-2022, diễn ra vào ngày 5,6 và 7-6, với 3 phương thức: Thi tuyển gồm 3 môn chung (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và thi thêm các môn chuyên theo đăng ký; kết hợp thi tuyển với xét tuyển; xét tuyển trên cơ sở kết quả học tập 4 năm cấp THCS. Đến thời điểm hiện tại, Sở GD&ĐT chỉ đạo hoàn thành nội dung, chương trình dạy học; tổ chức ôn tập, bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh lớp 9,12 chuẩn bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tâm thế trước kỳ thi; tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, đăng ký tuyển sinh lớp 10, nhập dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý thi của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, kiểm tra, rà soát, điều chỉnh chính xác dữ liệu thi; rà soát cơ sở vật chất, thiết bị, chuẩn bị nhân sự, lực lượng cán bộ giáo viên, nhân viên làm công tác thi; có kế hoạch ứng trực sẵn sàng hỗ trợ thí sinh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe; có hướng dẫn liên ngành về công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai công việc liên quan đến Kỳ thi.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo quán triệt tới từng thành viên về công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát toàn bộ các khâu của kỳ thi và tuyển sinh; điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi bảo đảm các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng cường tuyên truyền về quy chế thi, đặc biệt là về những điểm mới để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh nắm được, thực hiện đúng; tổ chức tập huấn nghiêm túc, bảo đảm những người tham gia phục vụ kỳ thi đều nắm chắc quy chế thi, nghiệp vụ làm thi, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất cho các khâu. Nhận định tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến khó lường, đồng chí yêu cầu ngành giáo dục phối hợp với Sở Y tế, địa phương và các đơn vị liên quan sớm hoàn chỉnh phương án dự phòng trong quá trình tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh khi có dịch; khẩn trương tham mưu UBND tỉnh để thống nhất chủ trương xem xét đặc cách đối với học sinh thuộc diện F0, F1 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Công an tỉnh có kế hoạch bảo đảm công tác an ninh, an toàn giao thông và bảo mật đề thi, bài thi; chống gian lận thi cử… UBND các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo thi địa phương, phân công nhiệm vụ và thực hiện nghiêm túc, tuyệt đối không được chủ quan, quyết tâm bảo đảm an toàn, thuận lợi nhất cho học sinh tham gia các kỳ thi và tuyển sinh.