Chống đối người thi hành công vụ bị xử lý theo pháp luật

Ngày 28-1, Báo Ninh Thuận nhận được đơn của anh Nguyễn Thanh Sang, sinh năm 1983, trú tại Phường Phước Mỹ, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tố cáo một số cán bộ công an xã Thành Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đánh anh bị thương.

Chúng tôi đã đến Công an xã Thành Hải để tìm hiểu sự việc trên. Anh Nguyễn Minh Thanh, Trưởng Công an xã Thành Hải cho biết: “Vào lúc 23 giờ 30 phút, ngày 24- 1-2011, Công an xã Thành Hải đi tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Trong lúc đang tiến hành kiểm tra hành chính tại khu nhà cho thuê của ông Lê Trung Lanh, thuộc thôn Tân Sơn 2, xã Thành Hải thì có hai thanh niên gồm: Lê Đức Huy, sinh năm 1988, trú tại xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải và Nguyễn Thanh Sang, sinh năm 1983, trú tại Khu phố 2, phường Phước Mỹ điều khiển xe máy biển số 85L1–7513 hiệu Wayxin, chạy vào nhà ông Lanh. Đội kiểm tra đã yêu cầu hai thanh niên dừng xe lại để kiểm tra giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe. Nguyễn Thanh Sang và Lê Đức Huy đã uống rượu, không chấp hành yêu cầu của công an xã. Sang có thái độ lăng mạ, xúc phạm danh dự và có nắm cổ áo anh Kiều Văn Thanh, công an viên xã Thành Hải. Khi lực lượng công an mời về trụ sở UBND xã làm việc, Sang không chấp hành, mà tiếp tục chửi bới, chống đối, buộc tổ kiểm tra phải dùng biện pháp trấn áp. Trong quá trình giằng co giữa hai bên, anh Sang bị ngã va đập vào cửa sắt nhà trọ gây trầy xước trên cơ thể. Sau đó Công an xã đã còng tay áp tải đưa Sang về trụ sở làm việc. Tại đây, anh Sang tiếp tục chửi bới, xúc phạm người thi hành công vụ nên công an viên của xã tát vào mặt Sang để răn đe. Biết sự việc này, lãnh đạo Công an xã Thành Hải đã nhắc nhở công an viên rút kinh nghiệm.

Với hành vi trên, Công an xã Thành Hải đã tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ và xử lý hành vi vi phạm của Nguyễn Thanh Sang về việc chống đối người thi hành công vụ.