Bộ GD&ĐT phát động hoc sinh tiểu học thi vẽ tranh

Bộ GD&ĐT phát động cuộc thi vẽ tranh “Cùng cô gái Hà Lan xây sân chơi kì diệu” dành cho trẻ em Việt Nam là học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 trên phạm vi toàn quốc.

Cuộc thi là một hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng THTT-HSTC

Học sinh sẽ vẽ tranh theo chủ đề cuộc thi, dựa vào chủ đề này để tự do trình bày những ý tưởng, những ước mơ của mình về một sân trường mà ở đó có rất nhiều điều kì diệu để phục vụ cho việc vui chơi, học tập của các em một cách tốt nhất, hoàn hảo nhất.

Theo quy định của cuộc thi, thí sinh không tham gia với tư cách cá nhân mà vẽ tranh theo nhóm ở các khối lớp, từ khối lớp 1 đến khối lớp 5. Các nhóm ở từng khối lớp có thể vẽ nhiều bức tranh, sau đó nhà trường sẽ chọn 03 bức tranh có ý tưởng hay, độc đáo ở mỗi khối lớp để gửi đi dự thi, mỗi trường được 15 bức tranh.

Giải thưởng cuộc thi khá hấp dẫn với 6 giải nhất, mỗi giải 400 trăm triệu đồng cùng 100 giải khuyến khích, mỗi giải 100 thùng sữa cô gái Hà Lan.

 Ban tổ chức sẽ nhận bài thi theo 2 đợt. Đợt 1, từ ngày 7/3/2011 đến hết ngày 31/32011. Trao giải từ ngày 1/4/2011 đến ngày 10/4/2011

 Đợt 2, từ ngày 1/4/2011 đến hết ngày 29/4/2011. Trao giải từ ngày 10/05/2011 đến ngày 20/05/2011.

Bộ GD&ĐT cũng cho phép các trường tiểu học được lồng ghép nội dung cuộc thi vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp của môn Mĩ thuật.

Nguồn Báo GD&TĐ