Bảo đảm vệ sinh môi trường Khu Du lịch bãi biển Bình Sơn - Ninh Chử: Cần biện pháp quyết liệt

(NTO) Bãi biển Bình Sơn- Ninh Chử có chiều dài gần 10km, được coi là 1 trong 9 bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Những năm gần đây, hạ tầng du lịch tại bãi biển Bình Sơn–Ninh Chử được đầu tư xây dựng khá đồng bộ nhằm phục vụ tốt hơn cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, tình trạng vệ sinh môi trường, buôn bán lộn xộn tại khu vực này vẫn diễn ra phổ biến.

Anh Lưu Thành Sơn, du khách ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Các bãi biển ở Ninh Thuận rất đẹp, phong cảnh cũng rất thu hút nên chúng tôi thường xuyên đến để nghỉ dưỡng, tắm biển. Tuy nhiên, tình trạng mất vệ sinh ở đây đã làm giảm đi sức hấp dẫn của bãi biển này. Còn anh Trần Quốc Trung Nghĩa, một du khách cũng đến từ thành phố Đà Lạt, nói: Xuống đây du lịch, nghỉ dưỡng rất thú vị, mọi dịch vụ cũng tương đối tốt, chỉ có điều khi vui chơi trên bãi biển vẫn thường giẫm phải vỏ ốc, vỏ sò và các loại rác khác, điều này khiến cho khách du lịch không thoải mái, yên tâm.

Buôn bán trên đường đi bộ.

Tình trạng gây mất vệ sinh môi trường tại bãi biển Bình Sơn-Ninh Chủ đã “phát sinh” từ lâu nhưng chưa thấy dẹp bỏ được. Vào mỗi buổi sáng, tại bãi Bình Sơn đã hình thành “chợ cá mi-ni”; buổi chiều căng lều bạt bán bia, rượu, ngao, sò, ốc, ghẹ rất nhếch nhác, chiếm cả bãi tắm… chính từ đây nước làm cá, vỏ sò, ốc thải ra, là nguyên nhân chính gây mất vệ sinh môi trường. Ông Bùi Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, cho biết: Mặc dù các ngành chức năng của thành phố thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, buôn bán có trật tự, đồng thời đã có những biện pháp quyết liệt để lập lại trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đội trật tự, quản lý đô thị cũng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhưng ý thức một số người dân vẫn còn hạn chế. Họ chỉ tuân thủ được vài hôm là đâu lại vào đấy, quản lý chỗ này họ lại chạy qua chỗ khác buôn bán.

Không chỉ vậy, theo quan sát của chúng tôi, tình trạng người dân vẫn dùng các loại phương tiện để đi lại trên con đường đi bộ ven bãi biển. Mặc dù đã hoàn thành xong giai đoạn 1 và là một tuyến đường rất đẹp, phục vụ người dân, du khách đi bộ dọc bờ biển để tham quan, giải trí, nhưng xe máy, xe đạp và các hàng quán lưu động vẫn “vô tư” di chuyển trên tuyến đường này mà không có ai nhắc nhở, cấm đoán. Nói về những giải pháp để quản lý các vấn đề trên, đồng chí Bùi Văn Phú cho biết thêm, sắp tới UBND thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh và sẽ có những giải pháp mạnh đối với những người không chấp hành quy định giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, đồng thời quản lý chặt các điểm giữ xe, dịch vụ tắm nước ngọt để trả lại môi trường du lịch sạch đẹp của bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ,… Có như vậy, môi trường du lịch tại bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ nói riêng và các khu du lịch trọng điểm khác trong tỉnh mới được cải thiện và nâng cao chất lượng. Qua đó, sẽ tạo sự hài lòng của du khách khi đến với Ninh Thuận.