Xứng đáng với truyền thống “Vì Đảng, vì dân, trung thành vô hạn, đoàn kết sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”

(NTO) Phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, ngay sau khi ra đời, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã “hòa nhịp” cùng phong trào cách mạng cả nước, làm nên bão táp cách mạng, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT tỉnh càng tỏ rõ là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mãi mãi tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đại tá Huỳnh Công Năng
Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Trước những biến đổi của tình hình thế giới và trong nước hết sức có lợi cho cách mạng, nhất là được tin khởi nghĩa của nhân dân Ba Tơ- Quảng Ngãi giành thắng lợi đã cổ vũ, động viên đảng viên, cán bộ và nhân dân trong tỉnh quyết tâm đứng lên giành chính quyền. Thực hiện mệnh lệnh “Tổng khởi nghĩa trong cả nước” của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, nhân dân trong tỉnh đã đồng loạt vùng lên giành chính quyền, cùng nhân dân cả nước tạo nên bão táp cách mạng, đập tan xiềng gông nô lệ thực dân. Để bảo vệ thành quả cách mạng mà nhân dân tỉnh nhà vừa giành được, ngày 23-8-1945, đơn vị giải phóng quân đầu tiên của tỉnh ta được hình thành, tiền thân của LLVT tỉnh hiện nay. Ra đời trong điều kiện đất nước mới thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp và phát-xít Nhật, điều kiện còn nhiều khó khăn, song được sự tin yêu, đùm bọc, nuôi dưỡng của Nhân dân, LLVT tỉnh đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và chiến thắng kẻ thù.

 
Lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên huấn luyện, tổ chức diễn tập, nâng cao chất lượng, trình độ và khẳ năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong ảnh: Diễn tập khu vực phòng thủ “PT-14”. Ảnh: V.M

Được phát triển từ những đội tự vệ, du kích với trang bị thô sơ, chủ yếu là gậy gộc, giáo mác… nhưng bằng tinh thần, nhiệt huyết cách mạng và sự nuôi dưỡng của Nhân dân, LLVT tỉnh đã nhanh chóng trưởng thành, chiến đấu kiên cường với những chiến công vang dội, như: Chống càn ở Hóc-Ron, tiêu diệt 173 tên địch, thu 100 súng; tấn công Tiểu khu Ninh Chử, diệt và bắt 180 tên địch, thu 120 súng… đã làm cho quân địch hoang mang, dao động và gây tiếng vang lớn. Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 6-1954, thực hiện nhiệm vụ phối hợp với chiến trường chính của Liên khu 5, quân và dân trong tỉnh đồng loạt đánh địch 35 trận, diệt 6 cứ điểm, 9 tháp canh, bức rút 26 cứ điểm và tháp canh, loại khỏi vòng chiến đấu 1.050 tên địch (trong đó diệt 260 tên, thu trên 100 súng các loại), giải phóng hầu hết vùng nông thôn ở đồng bằng, buộc địch rút về cố thủ ở Phan Rang. Suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trải qua cuộc chiến đấu “một mất, một còn” với kẻ thù, LLVT tỉnh đã cùng Đảng bộ, Nhân dân bám quê hương, đánh tiêu hao, tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch, phá âm mưu càn quét, gom dân bình định của địch, hỗ trợ tích cực cho công tác tuyên truyền, vận động quần chúng xây dựng thực lực cách mạng. Từ thế bị động, cầm cự ban đầu, LLVT tỉnh vừa chiến đấu, vừa huấn luyện, xây dựng đơn vị từng bước lớn mạnh, tiến tới giành thế chủ động liên tục tiến công địch, góp phần vào thắng lợi chung của cả nước, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tỉnh Ninh Thuận là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng. Đế quốc Mỹ chọn nơi đây để xây dựng sân bay, bến cảng, các đơn vị lớn với đủ sắc lính và hàng trăm máy bay, súng, pháo các loại. Địch đã tổ chức thiết lập ách thống trị kìm kẹp hà khắc, biến nơi đây thành một khu vực “bất khả xâm phạm” - “Lá chắn thép Phan Rang”, nơi an toàn nhất của chúng. Trong lúc chiến trường Ninh Thuận xa sự chỉ đạo, chi viện của trên, địch lại đánh phá quyết liệt, chúng muốn “quét sạch” cơ sở cách mạng và LLVT của ta. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, bằng tinh thần đoàn kết, anh dũng, LLVT tỉnh không ngừng được củng cố và phát triển, cùng quân dân huyện Bác Ái nổi dậy phá khu tập trung của địch, đưa dân trở lại buôn làng và Bác Ái đã trở thành địa phương đầu tiên ở miền Nam được giải phóng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

 
Chiến sĩ mới rèn luyện kỹ, chiến thuật trên thao trường. Ảnh: TBT
BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc của cán bộ, Nhân dân và LLVT tỉnh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay:

32 tập thể và 13 cá nhân được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 210 Mẹ được Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; LLVT tỉnh còn vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý; hàng vạn cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng huân, huy chương các loại.

Đặc biệt năm 2003, Đảng bộ, Nhân dân và LLVT tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân” và năm 2010, LLVT tỉnh được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Từ năm 1961 - 1972, Mỹ đã thực hiện 3 chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh” nhằm ngăn chặn sự phát triển nhanh chóng của cách mạng trên chiến trường miền Nam nói chung, tỉnh Ninh Thuận nói riêng. Với ý chí kiên cường và truyền thống đấu tranh bất khuất, LLVT tỉnh tiếp tục đánh bại âm mưu bình định lấn chiếm của địch. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, quân và dân trong tỉnh đã cùng bộ đội chủ lực tiến công đánh chiếm sân bay Thành Sơn, đập tan “Lá chắn thép Phan Rang”, thành lũy “bất khả xâm phạm” của chính quyền Sài Gòn bị sụp đổ, giải phóng thị xã Phan Rang - Tháp Chàm và tỉnh Ninh Thuận vào ngày 16-4-1975, góp phần đưa cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975 toàn thắng. Trong 20 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, LLVT tỉnh đã trực tiếp chiến đấu và phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 8.355 trận, diệt và làm bị thương gần 48.900 tên địch (trong đó có 6.180 lính Mỹ), bắt sống 4.239 tên (trong đó có 1 Trung tướng, 1 Chuẩn tướng Ngụy và 1 Đại tá Mỹ), diệt hoàn toàn 5 Tiểu đoàn Bảo an, 114 Trung đội Phòng vệ dân sự, 120 đồn bót, 2 cứ điểm, 9 đại đội, phá hàng trăm ấp chiến lược, bắn rơi và phá hủy 424 máy bay các loại, làm hư hỏng 275 xe tăng và xe bọc thép, 964 xe quân sự, 76 khẩu pháo, phá hủy 1 kho với hơn 600 tấn bom, 2 kho và 7 bồn xăng, thu 51 máy bay, 4.800 súng các loại.

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, mà trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ tận tình của các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đã được các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước đi vào chiều sâu; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả hoạt động phá hoại của địch bằng âm mưu chiến lược “diễn biến hoà bình” trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan quân sự các cấp và LLVT địa phương vững mạnh toàn diện, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh từng bước được nâng lên. Tích cực huấn luyện, diễn tập, nâng cao chất lượng, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật; trình độ, khả năng SSCĐ đáp ứng được cả yêu cầu trước mắt và khi có tình huống xảy ra; đẩy mạnh công tác dân vận, vận động quần chúng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”; giúp Nhân dân khắc phục có hiệu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn… tạo được niềm tin tốt trong xã hội, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, kiện toàn biên chế chặt chẽ, sẵn sàng động viên khi có yêu cầu; lực lượng dân quân tự vệ phát triển rộng khắp, chất lượng chính trị được nâng lên, qua hoạt động thực tiễn lực lượng dân quân tự vệ đã đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu 5, mà trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Ninh Thuận đã không ngừng lớn mạnh, một lòng đi theo Đảng, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VI; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, trong đó tập trung xây dựng LLVT tỉnh theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”; tạo nên bước phát triển mới toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới, xứng đáng với truyền thống và niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trao tặng “Vì Đảng, vì dân, trung thành vô hạn, đoàn kết sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”.