Trung úy Trần Thanh Tùng nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

(NTO) Ở Đại đội Thông tin 16, Bộ CHQS tỉnh, đồng đội ai cũng yêu mến Trung úy Trần Thanh Tùng, bởi anh là tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước của lực lượng vũ trang tỉnh.

Trung úy Trần Thanh Tùng, sinh năm 1982, quê ở tỉnh Ninh Bình, theo bố mẹ vào Ninh Thuận lập nghiệp từ năm 16 tuổi. Học hết cấp 3, Tùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được biên chế về Tiểu đoàn 610, Trung đoàn Bộ binh 896. Trò chuyện với chúng tôi, anh Tùng kể: Hồi còn ở Gia Thủy, vào mùa gặt, bộ đội địa phương lại về giúp dân. Ban ngày giúp việc đồng, tối đến mấy chú bộ đội tranh thủ chỉ tôi học, rồi kể cho tôi nghe về công việc của những người lính thông tin có biệt tài “nghe bằng tai nhưng nói bằng tay”, khiến tôi mơ ước mai này lớn lên cũng được như vậy. Uớc mơ đã trở thành hiện thực khi những nỗ lực trong học tập, rèn luyện của chiến sĩ Trần Thanh Tùng ở Tiểu đoàn 610 được cấp trên công nhận và tin tưởng cử đi học chuyên môn tại Trường Quân sự Quân khu 5, rồi về nhận nhiệm vụ ở Đại đội Thông tin 16 từ năm 2003 đến nay.

Trung úy Trần Thanh Tùng với nhiệm vụ trực ở Đài VTĐsn.

Là nhân viên báo vụ công tác ở Đài VTĐsn của Đại đội Thông tin 16, nhiệm vụ của Trung úy Tùng là đảm bảo thông tin liên lạc (TTLL) từ Quân khu về Bộ chỉ huy và các đơn vị thông suốt, chính xác trong mọi tình huống. Trong 4 năm gần đây, anh đã cùng cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) ở Đài VTĐsn khắc phục mọi khó khăn về thời tiết và phương tiện kỹ thuật, thu-nhận gần 4.300 bức điện từ Quân khu về, bảo đảm độ chính xác cao. Khi được giao nhiệm vụ quân bưu, anh đã chuyển hàng trăm công văn, văn kiện hỏa tốc đến các đơn vị trong tỉnh đúng thời gian quy định và tuyệt đối an toàn.

Nhiệt tình, trách nhiệm và giỏi chuyên môn, Trung úy Trần Thanh Tùng còn được cấp trên đánh giá cao ở tinh thần nghiên cứu, sáng tạo trong công việc. Anh chia sẻ: Khoảng thời gian từ năm 2010 trở về trước, qua quá trình công tác tại đơn vị, việc bảo đảm thông suốt TTLL cho chỉ huy chỉ đạo là hết sức quan trọng, trong khi đó hệ thống liên lạc của đơn vị còn nhiều hạn chế. Từ đó, mình đã tìm tòi, sáng kiến giải pháp kỹ thuật “Bộ mạch điện báo có máy điện thoại mắc song song” giúp phát hiện bị nghe trộm đường dây TTLL và báo dứt đường dây để kịp thời khắc phục. Đến năm 2012, anh Tùng tiếp tục cho ra đời “Bộ mạch điện cảnh báo phát hiện đứt đường dây TTLL dùng cho tổng đài nhân công 10 số khi triển khai liên lạc trong điều kiện địa hình rừng núi”. Trong thời gian áp dụng, những giải pháp trên đã giúp CB, CS Đại đội Thông tin 16 thực hiện nhanh chóng việc khắc phục sự cố khi mất tín hiệu, đảm bảo TTLL thông suốt, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đơn vị đảm nhận.

Ở Đại đội Thông tin 16, Trung úy Trần Thanh Tùng còn là một Bí thư chi đoàn năng nổ và là “hạt nhân” trong phong trào xung kích của tuổi trẻ LLVT tỉnh. Trong 6 năm trên cương vị Bí thư chi đoàn, thì có đến 3 năm, anh tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện chi viện về vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Điều anh tâm đắc đối với người cán bộ đoàn là phải gương mẫu, biết gắn kết đảng viên trẻ với đoàn viên, chiến sĩ (ĐV-CS) để cùng xây dựng chi đoàn vững mạnh. Do đó, anh đã chủ động triển khai nhiều hoạt động bổ ích thu hút ĐV-CS tham gia như duy trì tổ chức sinh nhật cho ĐV-CS; giao lưu, kết nghĩa với Xã đoàn Phước Thuận (Ninh Phước), nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học; duy trì phong trào nuôi heo đất, “Ngôi nhà 100 đồng”; về địa phương làm công tác dân vận giúp dân sửa chữa nhà ở, làm đường giao thông, nạo vét kênh mương…

Với những đóng góp đáng kể trên nhiều lĩnh vực, Trung úy Trần Thanh Tùng được các cấp, ngành tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Nổi bật là 4 năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” của Bộ CHQS tỉnh; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen “Thực hiện tốt phong trào Thi đua quyết thắng 2 năm 2011-2012, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh” năm 2013; được UBND tỉnh tặng Bằng khen “Thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác” năm 2014 và 6 năm liền (2009-2014) là cán bộ Đoàn giỏi… Tự hào về đồng chí của mình, Thượng úy Võ Phúc Anh Khoa, Chính trị viên Đại đội Thông tin 16, cho biết: Trung úy Trần Thanh Tùng là một đảng viên trẻ gương mẫu, kỷ luật và luôn ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Đại đội đánh giá cao ở anh tinh thần say mê nghiên cứu, khắc phục khó khăn, sáng tạo phục vụ chuyên môn và xứng đáng để CB, CS trong đơn vị học tập.