Chủ động giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học

Xác định giáo dục pháp luật (GDPL) cho học sinh (HS), sinh viên (SV) nhằm giữ vững nền nếp, kỷ cương, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, ngay từ đầu năm học, các trường học trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật phù hợp theo từng cấp học.

Ngày 13/9 vừa qua 674 SV khóa 24, Trường Cao đẳng Nghề (CĐN) Ninh Thuận hoàn thành tuần học chính trị GDPL đầu khóa. Qua 5 ngày học tập, rèn luyện, ngoài giới thiệu tổng quan về nhà trường, các em được phổ biến nhiều kiến thức liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; một số luật như: An ninh mạng; trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ; các tệ nạn xã hội như: Ma túy, mại dâm, bạo lực học đường cùng các nội quy, quy chế của nhà trường. Trong đó, Trường CĐN Ninh Thuận đặc biệt chú ý phổ biến các kiến thức, quy định về bảo hộ và an toàn lao động, bởi đặc thù nhà trường đa phần đào tạo các ngành nghề kỹ thuật.

Thầy giáo Lê Đức Cường, Phó phòng Đào tạo và Công tác SV, Trường CĐN Ninh Thuận chia sẻ: Hoạt động GDPL được nhà trường chủ động triển khai sớm ngay khi năm học mới bắt đầu và sẽ tiếp tục duy trì thực hiện với hình thức phù hợp theo từng chủ đề, chủ điểm xuyên suốt trong năm học. Chúng tôi mong muốn thông qua hoạt động này, SV được trang bị thêm kiến thức pháp luật từ đó nâng cao nhận thức, tính tự giác trong thực hành pháp luật, là những công dân sống được trang bị tốt cả kiến thức chuyên môn lẫn đạo đức trở thành công dân toàn cầu, hòa nhập tốt sau khi ra trường.

Lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Em Lê Tân, SV khóa 24, Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐN Ninh Thuận cho biết: Với em đây là hoạt động rất bổ ích. Qua đây em nắm chắc, hiểu đúng từng hành vi vi phạm và mức phạt tương ứng từ đó nhận thức đúng đắn hơn việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật tránh vi phạm, không để xảy ra hệ quả xấu đáng tiếc.

Không chỉ ở Trường CĐN Ninh Thuận, tại nhiều trường học khác trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, dịp đầu năm học 2024-2025, các nhà trường từ bậc tiểu học (TH) đến đại học đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho HSSV. Nhiều nhất vẫn là tuyên truyền về Luật Trật tự, ATGT đường bộ, ký cam kết chấp hành nghiêm nội quy, quy chế nhà trường, nghiêm cấm các hành vi vi phạm tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, kiểm soát chia sẻ thông tin trên không gian mạng...

Tại huyện Thuận Nam, thời điểm này, các trường học đang tích cực phối hợp với lực lượng công an các cấp tuyên truyền kiến thức pháp luật liên quan đến với HS. Trong ngày 16/9 có 2 trường học là: Trường THCS và THPT Đặng Chí Thanh (xã Cà Ná) và Trường TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Phước Nam) phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền Luật Trật tự, ATGT đường bộ đến với HS. Trước đó, ngay trong thời gian tựu trường và tuần học đầu tiên của năm học mới, các trường học trên địa bàn huyện đã thực hiện cho HS ký cam kết về an ninh, an toàn trường học, chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm tệ nạn xã hội.

Cô giáo Thiên Não Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết: Năm học này trường có hơn 1.600 HS ở hai bậc TH và THCS. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính trị, pháp luật cho HS được nhà trường tiến hành ngay từ đầu năm. Ngày 16/9, được sự giúp đỡ của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Thuận, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền Luật Trật tự, ATGT đường bộ để 960 HS bậc THCS nắm rõ hơn và thực hành nghiêm chỉnh.

Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng. Việc chủ động phổ biến các kiến thức pháp luật đến với HS, SV không chỉ giúp các đơn vị nhà trường tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho HS, SV, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng “Trường học hạnh phúc” mà còn góp phần tạo nên những thế hệ công dân trẻ tự giác chấp hành pháp luật, làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.