Xuân Hải: Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

(NTO) Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hình thức ký cam kết, quyết liệt trong công tác tuần tra, kiểm soát- đó là những giải pháp được cấp ủy, chính quyền xã Xuân Hải (Ninh Hải) thực hiện đồng bộ trong thời gian qua nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông (ATGT) và kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên địa bàn.

Địa bàn xã Xuân Hải trải dài trên nhiều tuyến, trong đó có tuyến Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc-Nam đi qua; tuyến tỉnh lộ 705 liên thông đường An Hòa đi Phước Trung (Bác Ái) nối liền nhiều vùng sản xuất, các phương tiện vận tải, vận chuyển nông sản lưu thông nhiều. Cùng với đó, kinh tế có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên, nhu cầu mua sắm phương tiện xe máy tăng cao; nhiều tuyến giao thông nội thôn, nội đồng được mở rộng, bê-tông hóa từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nên tình hình trật tự an toàn giao thông cũng tương đối phức tạp.

Gia đình ông Nguyễn Văn Sanh ở thôn Phước Nhơn 1, xã Xuân Hải (Ninh Hải)
thực hiện ký cam kết Chấp hành tốt quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

Năm nào trên địa bàn xã cũng xảy ra từ 2-3 vụ TNGT chết người. Trước thực trạng đó, từ năm 2013, thực hiện chỉ đạo của các cấp, Ban ATGT xã Xuân Hải đã tập trung triển khai các giải pháp kiềm chế TNGT. Cách làm của xã là xây dựng các mô hình đảm bảo ATGT, tổ chức cho toàn bộ các hộ gia đình trong xã ký cam kết “Chấp hành tốt quy định của pháp luật về trật tự ATGT” và đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân.

Việc làm trước tiên là củng cố lại Tổ xung kích giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo ATGT; tổ chức cho 4.426 hộ dân, ở 9 thôn An Xuân 1,2,3; Phước Nhơn 1,2,3 và An Nhơn, An Hòa, Thành Sơn ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT. Tổ nhân dân tự quản ở các thôn cũng được củng cố và có thêm chức năng tham gia đảm bảo ATGT ở địa bàn. Mỗi công an viên phụ trách thôn hỗ trợ các Tổ tự quản; đồng thời huy động toàn bộ công an viên tham gia tuần tra, kiểm soát các tuyến đường nội thôn nhằm ngăn chặn tình trạng thanh niên tụ tâp, tổ chức càn quấy, đua xe…Đặc biệt, xã đã chỉ đạo lập sổ tiếp nhận thông báo các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự ATGT của các cơ quan gửi về địa phương theo Thông tư 38/2012/TT-BCA để tổ chức kiểm điểm và thông báo trên hệ thống truyền thanh xã; vừa mang tính răn đe, vừa có tác dụng giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về ATGT.

Công an xã còn tổ chức ký kết liên tịch với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành về pháp luật đảm bảo ATGT của địa phương. Tại các cuộc họp tổ dân cư, công tác tuyên truyền, vận động từng hộ dân được các hội, đoàn thể thực hiện triệt để. Xã cũng huy động người có uy tín trong đồng bào Chăm góp tiếng nói xây dựng mô hình Tộc họ tự quản về an ninh trật tự và ATGT. Phối hợp với Công ty Đường sắt Thuận Hải xây dựng nhiều chương trình tuyên truyền về ATGT đường sắt cho học sinh ở các cấp trên địa bàn; vận động người dân đội mũ bảo hiểm chất lượng. Các hội, đoàn thể đưa ATGT làm tiêu chí bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, gương điển hình tiêu biểu, tập thể xuất sắc… Việc làm này đã tạo hiệu ứng tích cực hơn về nhận thức của người dân khi tham gia giao thông. Ông Nguyễn Văn Sanh ở thôn Phước Nhơn 1, cho hay: Gia đình tôi đã ký cam kết không có thành viên vi phạm ATGT. Để thực hiện đúng cam kết, tôi luôn nhắc nhở con cháu tự giác chấp hành. Nhà nào trong thôn cũng có gắn bản cam kết nên nhờ đó mà góp phần không để xảy ra TNGT trong thôn, xã như trước nữa.

Qua đánh giá, từ khi thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, tình hình vi phạm ATGT ở xã Xuân Hải giảm rõ rệt. Năm 2013 trên địa bàn xã không xảy ra vụ TNGT nào, va chạm giao thông chỉ 1 vụ, bị thương nhẹ 1 người; có 35 trường hợp vi phạm, chủ yếu là lỗi không đội mũ bảo hiểm; bắt giữ 7 xe mô-tô có hành vi tống ga, nẹt bô chuyển Công an huyện Ninh Hải xử lý. Riêng trong 2 tháng đầu năm 2014 và nhất là dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ vừa qua, trật tự ATGT trong xã được giữ vững, không để xảy ra TNGT hay va chạm. Công an xã đã phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát ngăn chặn 1 vụ tổ chức đua xe, nẹt bô và buộc các đối tượng này ký cam kết không vi phạm ATGT; đồng thời phối hợp cùng gia đình nhắc nhở, giáo dục.

Đồng chí Hoàng Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hải cho biết: Kinh nghiệm của Xuân Hải trong công tác đảm bảo ATGT chính là thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ; duy trì thường xuyên việc tuần tra, kiểm soát của lực lượng công an và Tổ xung kích. Hơn hết là công tác vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia công tác đảm bảo ATGT với địa phương. Chính sự tham gia của nhân dân tự giác ký cam kết gia đình không vi phạm ATGT đã làm nên hiệu quả cho công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn xã.