Sắc đá ngày xuân

(NTO) Trong căn nhà nhỏ hẹp bốn phía đều che tôn, anh Phương đang chuẩn bị hàng chục sản phẩm khối đá cầu phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng vào dịp tết Giáp Ngọ. Các khối cầu có màu sắc đen, xám, trắng lấp lánh hoa văn đá đặc sắc làm quyến rủ lòng người.

Trước tết Nguyên đán Giáp Ngọ- 2014, chúng tôi tìm đến cơ sở sản xuất đá phong thủy Ngọc Việt tại số nhà 146/14 đường 21 Tháng 8. Chúng tôi lấy làm ngỡ ngàng khi diện kiến với chủ nhân Nguyễn Phương gốc gác nông dân ở phường Phước Mỹ. Ít ai ngờ anh nông dân chân đất đã nỗ lực làm nên điều kỳ diệu là công nghệ chế tác khối đá cầu và đoạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ II năm 2013.

Anh Nguyễn Phương với sản phẩm đá cầu xoay trên nước.

Nguyễn Phương, sinh năm 1962 tại phường Phước Mỹ. Đang học dở dang chương trình THPT, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, anh về nhà làm thuê phụ giúp ba mẹ nuôi mười người em. Vốn có khả năng sáng tạo, anh luôn tìm tòi làm nên những sản phẩm “không giống ai” nhưng phục vụ thiết thực cuộc sống gia đình. Từ năm 17 tuổi, anh đã sáng tạo “hộp số” dành cho xe bò bánh bơm. Khi lên dốc hoặc xuống dốc, người điều khiển xe bò chỉ cần kéo cần “gài số” là xe không bị tụt dốc, bảo đảm an toàn. Đam mê sáng tạo, Nguyễn Phương tự học sửa xe máy, sửa máy nổ, quấn mô tơ, lắp hệ thống điện công nghiệp…Sau khi lập gia đình, anh thuê đất trồng đậu phộng, đậu bi tại vùng đất màu Mỹ Thiện. Anh sáng tạo ra máy tự động lặt đậu phộng, máy đập vỏ đậu bi, giảm công sức lao động.

Đức tính cần cù chịu thương, chịu khó hôm sớm gắn bó nghề trồng táo, trồng nho nên anh được bà con xóm phố đặt cho biệt danh Phương “nho- táo”. Tròn 20 năm làm nông, anh Nguyễn Phương đều thuê đất canh tác. Khi có chút đỉnh vốn liếng, anh cùng vợ chuyển nghề mở dịch vụ photocopy. Anh tự học sửa chữa máy photocopy rồi theo học chứng chỉ B tin học, tiếng Anh phục vụ cho công việc sinh kế thời @. Lúc rảnh rổi, Nguyễn Phương dạo “nét”, anh tình cờ nhìn thấy những khối cầu đá quay trên mặt nước, thu hút lòng đam mê sáng tạo. Sau hơn ba năm lao tâm khổ tứ mày mò nghiên cứu, anh mua phế liệu chở về nhà lắp ráp máy mài đá thạch anh, đá axedon, đá agate… theo hình khối cầu đồng tâm.

Hôm đến thăm cơ sở Ngọc Việt, chúng tôi gặp anh Phương đang cho máy mài đá khối cầu đồng tâm vận hành theo cơ chế tự động. Máy gồm 1 mô tơ mài công suất 1 KW và hai mô tơ nhỏ công suất 70 W có chức năng đảo đá xoay chiều bảo đảm khối cầu tròn đều. Thiết bị do anh chế tạo rất an toàn cho người lao động trong các cơ sở chế tác đá. Sáng chế của anh Phương được Sở Khoa học& Công nghệ gởi hồ sơ tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm 2013. Khối đá cầu nặng trên 1 kg có thể quay trên mặt nước dựa vào áp lực máy bơm loại dành cho hồ cá cảnh. Anh sử dụng bình gốm Bàu Trúc, gốm Bình Dương, hồ đúc xi măng làm bệ trang trí cho đá cầu xoay trên nước.

Trong căn nhà nhỏ hẹp bốn phía đều che tôn, anh Phương đang chuẩn bị hàng chục sản phẩm khối đá cầu phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng vào dịp tết Giáp Ngọ. Các khối cầu có màu sắc đen, xám, trắng lấp lánh hoa văn đá đặc sắc làm quyến rủ lòng người. Chỉ tay vào bình gốm đang phun nước làm quay khối đá cầu trong suốt đặt trước hiên nhà, anh Phương cho biết giá bán một bộ bình phong thủy đá cầu xoay trên nước là 1,5 triệu đồng. Anh vừa chế tạo hoàn thành bộ máy mài đá khối cầu loại lớn có thể cho ra sản phẩm nặng đến 500 kg xoay trên nước phục vụ các khu vui chơi giải trí.