Lan tỏa tinh thần chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” (XNT, NDN), thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tích cực chung tay góp sức bằng nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, sẻ chia, yêu thương, tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Qua đó, góp phần chung tay cùng với tỉnh đạt mục tiêu hoàn thành các chương trình XNT, NDN trong năm 2025; đồng thời giúp cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn có mái ấm an cư lạc nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.

Trong ngày 19/2 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận số tiền hơn 2 tỷ đồng từ 9 đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh ủng hộ chương trình XNT, NDN. Với mong muốn đóng góp một phần công sức giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn có được mái ấm hạnh phúc, bền vững, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt rộng rãi đến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa phong trào mang lại, qua đó tạo nên sức mạnh hưởng ứng mạnh mẽ trong cộng đồng. Đơn cử như trường THPT Nguyễn Trãi (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm), chỉ sau 5 ngày kể từ lúc trường tổ chức phát động hưởng ứng phong trào XNT, NDN đã tiếp nhận sự đóng góp, ủng hộ hơn 109 triệu đồng từ cán bộ, giáo viên, học sinh. Đáng nhắc đến, các em học sinh còn phát huy vai trò là “tuyên truyền viên” góp phần tuyên truyền, vận động thêm các thành viên trong gia đình, cộng đồng đóng góp thêm kinh phí giúp hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng yếu thế. Em Nguyễn Thành Triết, lớp 12A1 chia sẻ: Trong quá trình học tập, nhà trường luôn giáo dục chúng em về tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”; trách nhiệm của học sinh, thanh niên với Tổ quốc và dân tộc. Chính vì điều đó, ngay sau khi được phổ biến về phong trào, em và các bạn trong lớp đã đóng góp một phần tiền nhỏ bằng cách đập heo đất, tiết kiệm bữa ăn vặt. Chúng em thấy rất hạnh phúc vì việc làm ý nghĩa này dành cho đồng bào mình.

Giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi đóng góp kinh phí ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Lê Thi

Cùng với các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang phát huy vai trò nhằm góp sức thực hiện thắng lợi mục tiêu XNT, NDN trên địa bàn tỉnh. Tại lễ tiếp nhận, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cũng đóng góp số tiền trên 283 triệu đồng. Đại tá Nguyễn Văn Kiểu, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Để lan tỏa và triển khai hiệu quả phong trào thi đua XNT, NDN trong lực lượng vũ trang tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai quán triệt, phổ biến tới 100% cán bộ, chiến sĩ các văn bản về phong trào thi đua XNT, NDN. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tập hợp và huy động được nhiều nguồn lực trong triển khai thực hiện phong trào. Đặc biệt, trong thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, địa phương để huy động nguồn nhân lực, vật lực, ngày công tham gia vào quá trình triển khai xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân khi địa phương có yêu cầu.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ Lượng lực vũ trang tỉnh vào Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Về mặt kinh phí, tính đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận và đăng ký ủng hộ chương trình XNT, NDN từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân với số tiền trên 5 tỷ đồng. Đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Công tác XNT, NDN là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với đối tượng yếu thế, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phù hợp với truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Qua thống kê, hiện nay tỉnh ta vẫn còn 2.037 căn nhà thuộc diện cần hỗ trợ; trong đó có 1.472 căn xây mới, 565 căn sửa chữa với tổng kinh phí thực hiện khoảng 200 tỷ đồng. Trong thời gian tới, tỉnh ta sẽ phát động chiến dịch 90 ngày đêm hưởng ứng phong trào XNT, NDN từ tháng 4 đến tháng 6/2025, rất mong muốn các các tổ chức, đơn vị, địa phương, cá nhân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sẻ chia với phương châm “người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều” cùng tỉnh hiện thực hóa mục tiêu mang mái ấm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con vươn lên phát triển kinh tế.




  

 
Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy