Đẩy mạnh triển khai cấp thẻ căn cước cho trẻ em

Luật Căn cước chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, trong đó có điểm mới là trẻ em dưới 14 tuổi được làm thẻ căn cước. Nhằm từng bước hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được hưởng các tiện ích, lực lượng công an toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước mới cho trẻ.

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Phòng QLHC về TTXH cũng như công an các địa phương đã tham mưu ban hành kế hoạch về triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn các huyện, thành phố. Đồng thời có kế hoạch triển khai trong toàn lực lượng; tăng cường việc phối hợp tuyên truyền cấp căn cước cho công dân dưới 14 tuổi; gửi tới các phòng giáo dục và đào tạo, các trường học trên địa bàn, nhằm phối hợp tuyên truyền các lợi ích của thẻ căn cước.

Mặt khác, lực lượng công an đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Căn cước, tập trung vào 10 điểm mới của Luật Căn cước; áp dụng linh hoạt các biện pháp tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: In ấn pano, áp phích và 2.000 tờ rơi phục vụ công tác tuyên truyền; đăng tải hơn 100.000 lượt trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, Fanpage,... với gần 200.000 lượt yêu thích, chia sẻ. Công an các huyện, thành phố chủ động xây dựng clip tuyên truyền 10 điểm mới của Luật Căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, phát tại phòng tiếp dân cấp căn cước tại các đơn vị hơn 1.000 lượt và phát hơn 600 tờ rơi hướng dẫn.

Công an Tp. Phan Rang - Tháp Chàm thu nhận thông tin làm căn cước cho trẻ em. Ảnh: B.H

Lực lượng công an cũng đã đẩy mạnh công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cấp và quản lý căn cước, đảm bảo nắm vững quy trình, cách thức tiếp nhận hồ sơ, thực hiện công tác cấp căn cước. Qua đó đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu công tác, triển khai có hiệu quả Luật Căn cước trên địa bàn, đảm bảo phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Bước vào năm học mới 2024-2025, các địa phương đã xây dựng kế hoạch, thông báo thời gian, địa điểm cụ thể thực hiện thu nhận làm căn cước gửi tới các trường học để phụ huynh học sinh biết, đưa các em đến làm căn cước được thuận lợi. Các trường hợp trẻ em đến làm thủ tục đều được ưu tiên thực hiện trước. Tại đây, bố mẹ, hoặc người giám hộ cung cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để kê khai, đăng ký trên cổng dịch vụ công đề nghị cấp thẻ căn cước cho trẻ. Sau khi bố mẹ đăng ký xong, các em được làm các thủ tục lấy dấu vân tay, mống mắt, chụp ảnh để làm thủ tục cấp thẻ căn cước.

Chị Nguyễn Thị Đào, ở phường Đài Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) cho biết: Qua thông tin của nhà trường, tranh thủ thời gian cuối tuần gia đình đưa con gái 10 tuổi đến Công an phường Đài Sơn để làm thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước. Việc cấp thẻ căn cước, quy trình thu nhận sinh trắc học và kê khai thủ tục cấp thẻ căn cước dành cho trẻ dưới 14 tuổi diễn ra khá nhanh chóng. Tôi thấy việc cấp thẻ căn cước cho trẻ là cần thiết. Sau này đưa con đi du lịch cùng gia đình bằng máy bay, hoặc tham gia các giao dịch hành chính khác sẽ thuận tiện hơn, không còn phải lo lắng việc để quên giấy khai sinh của con nữa; góp phần bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng và phát huy giá trị, tiện ích của thẻ căn cước trong hoạt động của xã hội số.

Thượng tá Nguyễn Tiến Long, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH: Để triển khai việc cấp căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi và người từ 14 tuổi trở lên, lực lượng công an các cấp đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống phần mềm, bảo đảm việc thu nhận, cấp thẻ căn cước mới cho công dân. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp thu nhận hồ sơ cấp căn cước một cách phù hợp, linh hoạt và hiệu quả với nguyên tắc “tập trung trước, phân tán sau”, phấn đấu sớm hoàn thành việc cấp căn cước cho người dân trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra.

Tính từ ngày 1/7 đến 4/10, sau hơn 3 tháng triển khai cấp căn cước cho trẻ em, công an các địa phương đã thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho 53.976 trường hơp. Trong đó, cấp cho trẻ từ dưới 6 tuổi là 23.701 trường hợp; từ 6 đến dưới 14 tuổi là 30.275 trường hợp, trong tổng số 142.442 trường hợp nhân khẩu thuộc diện cấp căn cước. Nâng tổng số nhân khẩu thường trú trên địa bàn đã được cấp thẻ căn cước công dân, căn cước lên 595.898/747.962 nhân khẩu thường trú đủ điều kiện (đạt 80%).