Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thời gian qua, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM). Qua đó, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Theo Cục QLTT tỉnh, từ đầu năm đến nay, tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh ổn định, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chợ truyền thống hoạt động bình thường, hàng hóa dồi dào, đa dạng, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá đột biến. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, GLTM và hàng giả nhìn chung vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Nhiều thương lái, cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) bất chấp lợi nhuận để đưa những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm... vào thị trường nội tỉnh để tiêu thụ, ảnh hưởng tới quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, không chỉ ở kênh bán hàng truyền thống mà còn diễn ra ở cả kênh thương mại điện tử, tập trung chủ yếu vào một số mặt hàng như: Thực phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm thời trang, mỹ phẩm... Riêng về mặt hàng thực phẩm, 6 tháng đầu năm các đội QLTT tỉnh đã tiến hành kiểm tra 116 vụ, phát hiện 8 vụ vi phạm, trong đó có 5 vụ cố ý vận chuyển hàng nhập lậu với tổng trị giá hơn 90 triệu đồng; 2 vụ buôn bán hàng vi phạm về nhãn; 1 vụ không đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Qua kiểm tra các đội QLTT đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 164 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số hàng hóa nhập lậu, buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định, buộc thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông đối với các cơ sở vi phạm.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra tại một cửa hàng tạp hóa trên
địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: H.Nguyệt

Trong 6 tháng đầu năm, xăng dầu điều chỉnh giá 24 đợt, để đảm bảo duy trì cung ứng, bình ổn thị trường mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, trong tất cả các đợt tăng giảm giá đều được các đội QLTT giám sát chặt chẽ và không phát hiện vi phạm về giá. Trong quá trình triển khai áp dụng các biện pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, GLTM và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Cục QLTT tỉnh đã chỉ đạo các đội QLTT chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ngành chức năng thực hiện công tác nắm bắt địa bàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, những tháng đầu năm 2024, tình hình giá cả hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh nhìn chung vẫn ổn định; lưu thông hàng hóa được đảm bảo thông suốt, không xảy ra hiện tượng khan hàng, đầu cơ, găm hàng, tăng giá, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT tỉnh đã tổ chức kiểm tra 284 vụ, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 56 vụ với tổng số tiền hơn 714 triệu đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 203 triệu đồng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh với các hoạt động SXKD trái pháp luật, hạn chế tình trạng buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, SXKD hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và GLTM; ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động SXKD.

Bên cạnh đó, lực lượng QLTT cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống buôn lậu, GLTM và hàng giả. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT đã triển khai 5 đợt tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn báo chí; các đội QLTT số 3, số 4 đã tổ chức vận động, ký cam kết “không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” với 19 cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra, giám sát hàng hóa tại một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn.

Ông Trương Văn Thương, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh, cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, GLTM và hàng giả trên địa bàn tỉnh, từ nay đến cuối năm Cục QLTT tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản, kế hoạch của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 Ninh Thuận về kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, GLTM, hàng giả và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, chỉ đạo các đội QLTT tăng cường công tác quản lý địa bàn, triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình để phát hiện các thủ đoạn, phương thức trong kinh doanh, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo chất lượng, GLTM, trong đó chú ý các điểm tập kết hàng lậu, các kho hàng, bến bãi, nơi giao nhận, phân phối hàng, các phương tiện vận chuyển trên tuyến đường bộ, nhất là trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 27 qua địa bàn tỉnh,... kiểm soát các giao dịch thương mại trên môi trường điện tử, nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.