Xuất khẩu lao động, hướng đi giảm nghèo ở huyện Ninh Hải

Xác định xuất khẩu lao động (XKLĐ) là hướng đi hiệu quả trong việc nâng cao thu nhập cho người lao động (NLĐ), góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, nhiều năm qua huyện Ninh Hải đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của công tác XKLĐ. Nhờ đó, số lượng người đi XKLĐ tăng dần qua từng năm, cuộc sống người dân từng bước được nâng lên.

Thời gian qua, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ninh Hải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về XKLĐ, đặc biệt là những ưu đãi trong lĩnh vực XKLĐ qua các phương tiện truyền thông, pa nô, áp phích. Bên cạnh đó, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, các công ty XKLĐ, UBND các xã trên địa bàn để giới thiệu cho người dân về XKLĐ. Đồng thời, hướng dẫn cho NLĐ về thủ tục tuyển chọn, cho vay vốn, khám sức khỏe, hộ chiếu, dạy nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng. Giúp cung cấp kiến thức cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ hơn về công tác XKLĐ. Qua đó, đầu năm đến nay, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 1.997 lao động. Trong đó, 1.196 lao động trong tỉnh; 784 lao động ngoài tỉnh; 17 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các nước Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc.

Những năm trước đây gia đình ông Phạm Văn Tiến ở thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải thuộc diện khó khăn. Năm 2022, thông qua các buổi tuyên truyền giới thiệu việc làm do xã phối hợp với các công ty tư vấn XKLĐ tổ chức, gia đình ông đã cho con trai là Phạm Văn Thành đi làm việc tại Nhật Bản, đến nay anh Thành đã gửi tiền về cho gia đình trả hết nợ và xây dựng ngôi nhà mới khang trang, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Ông Tiến cho biết: Nếu như con tôi cứ ở nhà quanh năm chỉ đi làm thuê như trước đây thì không biết khi nào gia đình tôi mới có cuộc sống như bây giờ. Được chính quyền địa phương quan tâm, tuyên truyền, gia đình tôi yên tâm động viên cho con đi XKLĐ, ngoài việc có thu nhập cao, còn được nâng cao tay nghề, tích lũy kiến thức. Nên giờ con tôi cũng vẫn quyết định tiếp tục lao động tại Nhật.

Căn nhà khang trang của gia đình ông Phạm Văn Tiến ở thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải (Ninh Hải) được xây dựng từ nguồn kinh phí đi xuất khẩu lao động.

Ngoài gia đình ông Phạm Văn Tiến còn rất nhiều lao động ở xã Xuân Hải nhờ XKLĐ mà cuộc sống được cải thiện, như hộ bà Kiều Thị Thắm, thôn An Nhơn, có con gái là Thành Thị Na Na, đi lao động tại Nhật Bản, sau khi thấy môi trường làm việc tốt, thu nhập ổn định, em trai chị Na là Thành Kiều Nam cũng đăng ký sang Nhật Bản để làm việc cùng chị gái, hiện nay 2 chị em cùng gửi tiền về cho gia đình xây dựng nhà cửa khang trang, cải thiện kinh tế gia đình.

Qua tìm hiểu thực tế được biết, số lượng lao động đi XKLĐ của xã Xuân Hải ngày càng tăng lên. Hằng năm, UBND xã tổ chức vận động đưa các lao động trên địa bàn tham gia sàn giao dịch việc làm và tham gia tư vấn các đơn hàng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Đến nay, có hơn 40 lao động tham gia đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tập trung chủ yếu ở các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ả Rập… đều có mức thu nhập ổn định, một số lao động sau khi hết thời hạn hợp đồng trở về có thể đầu tư xây dựng nhà cửa, mở cơ sở sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo.

Đến thăm nhiều hộ gia đình tại xã Phương Hải có người thân đi XKLD, chúng tôi cảm thấy niềm vui hiện hữu trên gương mặt của từng gia đình. Nếu trước đây họ phải lo lắng về chuyện cơm no, áo ấm thì nay, cuộc sống dần được ổn định và mức sống được nâng lên rõ rệt. Đơn cử như gia đình bà Trần Thị Cách tại thôn Phương Cựu 2, chồng mất sớm, cuộc sống gia đình khó khăn, năm 2023, con gái bà là chị Phạm Thị Quynh đăng ký làm việc tại Nhật Bản. Qua thời gian làm việc tại Nhật Bản, từ thu nhập ngoài việc trang trải chi phí cá nhân, mỗi tháng chị gửi về cho gia đình trả nợ, nâng cao đời sống gia đình, bà Cách mong sau thời gian làm việc tại Nhật con gái sẽ tiết kiệm được một khoản vốn để sau này phát triển kinh tế.

Theo bà Nguyễn Thị Diễm Thảo, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ninh Hải, hiệu quả của công tác XKLĐ đem lại là khá rõ, không chỉ giúp cho bản thân NLĐ có việc làm, tích góp vốn đầu tư cũng như kinh nghiệm sản xuất; đây cũng chính là biện pháp thoát nghèo hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm 2024 huyện định hướng tăng cường lao động tham gia tại các thị trường lao động trong nước và ngoài nước. Phấn đấu giải quyết việc làm cho 3.300 lao động, trong đó đưa 30 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Để công tác XKLD đạt kết quả như kỳ vọng, thời gian tới, Phòng tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa của công tác XKLĐ, chú trọng tới công tác đào tạo nghề để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động ngoài nước, nhất là thị trường có thu nhập cao, nhằm nâng cao thu nhập, đồng thời tạo ra kỹ năng lao động chuyên nghiệp cho NLĐ tại địa phương, thúc đẩy xóa đói, giảm nghèo hiệu quả.