Thuận Nam, Bác Ái: Tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng

Thời tiết năng nóng, hanh khô kéo dài thời gian qua đã làm nhiều diện tích rừng trên địa bàn các huyện: Thuận Nam và Bác Ái đối diện với nguy cơ xảy ra cháy rừng. Để hạn chế thấp nhất tình trạng cháy rừng, ngay từ đầu năm 2024 các địa phương đã chủ động xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) và triển khai các biện pháp đồng bộ bảo vệ rừng (BVR).

Toàn huyện Thuận Nam hiện có tổng diện tích rừng khoảng 24.716ha, trong đó 22.513ha rừng tự nhiên và 2,65ha rừng trồng được phân bổ ở 7 xã trên địa bàn. Hiện nay, toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn huyện đang nằm trong tình trạng báo động cấp III, đây là cấp có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Để chủ động bảo vệ tài nguyên rừng, Ban Chỉ đạo (BCĐ) chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án PCCCR và triển khai đồng bộ các biện pháp PCCCR. Chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn tích cực phát huy vai trò trách nhiệm bám rừng, bám dân, phối hợp với chính quyền cơ sở, các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát những khu vực rừng trọng điểm, nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vụ phá rừng làm nương rẫy, vận chuyển lâm sản trái phép và PCCCR; chủ động các phương án ứng cứu kịp thời khi xảy ra cháy rừng; đôn đốc các chủ rừng thường xuyên kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình tại khu vực rừng được giao; chủ động bố trí 20 chốt trực PCCCR tại các đơn vị chủ rừng và trực tại các xã, thôn ở những khu vực rừng thường xảy ra cháy rừng.

Nhân viên Trạm bảo vệ rừng Trà Nô, xã Phước Hà phối hợp với các tổ cộng đồng tạo đường băng cản lửa tại lâm phần quản lý. Ảnh: T.Mạnh

Cùng với đó, BCĐ chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện còn kiểm tra các diện tích rừng có nguy cơ cháy cao để phối hợp với các chủ rừng, tổ cộng đồng BVR tổ chức dọn đốt, làm công tác vệ sinh, tạo đường băng cản lửa và mang các vật liệu dễ cháy ra khỏi phạm vi rừng. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục và hướng dẫn người dân cảnh giới cao việc sử dụng lửa trong mùa khô, các biện pháp PCCCR; vận động người dân không đốt nương rẫy, không sử dụng lửa trong rừng... Từ đầu năm đến nay, BCĐ chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện phối hợp với các đơn vị chủ rừng, địa phương tổ chức được 10 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BVR và PCCCR; tổ chức ký cam kết với 334 hộ dân sống trong khu vực rừng và ven rừng.

Ngoài ra, địa phương còn thành lập 7 BCĐ BVR và PCCCR cấp xã và 2 BCĐ của 2 đơn vị chủ rừng; thành lập 17 tổ đội chuyên trách BVR và PCCCR tại các địa phương có rừng. Để nâng cao hiệu quả trong công tác PCCCR, ngoài lực lượng kiểm lâm địa bàn, Hạt Kiểm lâm huyện còn tăng cường thêm lực lượng kiểm lâm xuống địa bàn phối hợp với UBND các xã, các trạm BVR nòng cốt và chủ rừng thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tổ chức trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng; bố trí thêm các tổ kiểm lâm cơ động PCCCR cùng các trạm, tổ cộng đồng BVR và PCCCR thực hiện việc canh giữ, tuần tra tại các xã để kịp thời phát hiện sự cố cháy rừng xảy ra.

Đến xã Phước Hà, chúng tôi ghi nhận công tác PCCCR mùa khô đang được các nhân viên của Trạm quản lý BVR Trà Nô phối hợp với các tổ cộng đồng BVR thay phiên nhau túc trực 24/24 giờ tại các chòi canh lửa, các chốt, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát người và phương tiện vào rừng được quản lý. Ông Quảng Đại Tùng Chinh, Trạm trưởng Trạm quản lý BVR Trà Nô, cho biết: Hiện nay, trạm đang quản lý khoảng 7.000ha rừng. Trước tình hình nguy cơ cháy rừng dễ xảy ra, ngoài việc phân công các thành viên trực tại các chòi canh lửa, trạm còn tổ chức tuần tra liên tục, luân phiên nhau mỗi ca từ 2-3 người tại các khu vực có nguy cơ dễ cháy; phối hợp với các tổ cộng đồng BVR, dọn đốt có điều khiển, tạo đường băng cản lửa để hạn chế cháy lan khi xảy ra cháy rừng. Đồng thời, phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn, chính quyền địa phương, các tổ cộng đồng BVR tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bà con không đốt nương rẫy và thực hiện các biện pháp PCCCR.

Nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống cháy rừng, nên từ đầu mùa khô đến nay, trên địa bàn huyện Thuận Nam chỉ xảy ra 1 điểm cháy rừng tự nhiên, chủ yếu là cháy lướt dưới mặt đất nên không ảnh hưởng đến tài nguyên rừng.

Tại huyện Bác Ái trong những ngày này, công tác PCCCR đang được địa phương triển khai quyết liệt. Toàn huyện có trên 60.825ha rừng tự nhiên và trên 2.246ha rừng trồng, phân bổ trên địa bàn 9 xã. Nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng cháy rừng xảy ra, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu thường xuyên phối hợp với các xã và các đơn vị liên quan tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát các diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao. Thành lập Ban Chỉ huy BVR và PCCCR với 9 thành viên. Phân công lãnh đạo, lực lượng quản lý bảo vệ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo từng tiểu khu, từng cộng đồng nhận khoán BVR trong lâm phần được giao; thành lập 12 tổ trực với 60 thành viên, phân công trực theo cấp dự báo cháy rừng tại các điểm trực phòng cháy nhằm đảm bảo công tác PCCCR trong mùa khô; củng cố kiện toàn 26 chốt trực với 35 nhóm hộ nhận khoán BVR, 2 lực lượng vũ trang nhận khoán BVR; duy trì hoạt động 1 chốt trực Tiểu khu 49 BVR giáp ranh.

Cán bộ Trạm bảo vệ rừng Phước Đại (Bác Ái) phối hợp với Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Tà Lú 1, kiểm tra khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ảnh: Kha Hân

Ông Hoàng Lộc, Trưởng BQL rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu, cho biết: Hiện nay, đơn vị đang quản lý hơn 40.270ha rừng ở địa bàn huyện Bác Ái, Thuận Bắc và Ninh Sơn. Thời điểm hiện nay đang là mùa khô nên toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn đang ở mức báo động cấp IV, cấp nguy hiểm. Trước tình trạng trên, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và phương án PCCCR; phối hợp với các xã theo dõi, nắm bắt tình hình tại những khu vực rừng được giao, kiểm soát chặt chẽ người dân đi lại, sinh hoạt trong rừng, rẫy. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục, hướng dẫn người dân các biện pháp PCCCR; vận động người dân ký cam kết không đốt nương rẫy, không sử dụng lửa trong rừng; tăng cường công tác tuần tra, truy quét nhằm phát hiện ngăn chặn các tổ chức, cá nhân, phương tiện ra vào rừng trái phép; tiếp tục củng cố, duy trì và tăng cường hoạt động của các tổ cộng đồng nhận khoán BVR nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng phá rừng trái phép, đặc biệt không xảy ra điểm nóng về khai thác trái phép lũa, gốc cây trong lâm phần được giao quản lý...

Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp PCCCR, nên từ đầu mùa khô đến nay, trên địa bàn huyện Bác Ái chỉ xảy ra 1 điểm cháy nhỏ với diện tích 0,31ha được đơn vị phát hiện và huy động lực lượng kịp thời dập tắt đám cháy, không gây thiệt hại đến cây rừng. Trong thời gian tới, BQL rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt - Sông Trâu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành chức năng tích cực trong công tác tuyên truyền và vận động người dân tham gia BVR trong lâm phần quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các hộ dân về quản lý, bảo vệ và PCCCR; tiếp tục hỗ trợ sinh kế, thu hút thêm nhiều lao động địa phương trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện quy chế phối hợp trong công tác BVR và phát triển rừng.