Ngư dân trong tỉnh vươn khơi đánh bắt đầu xuân

Sau những ngày vui xuân, đón Tết đầm ấm, ngư dân các địa phương trong tỉnh phấn khởi ra khơi đánh bắt đầu xuân với cầu mong một năm thuận buồm, xuôi gió, đánh bắt được nhiều hải sản.

Từ mùng 5 Tết đến nay, thời tiết dịu gió nên nhiều ngư dân ở huyện Ninh Hải bắt đầu chuyến khởi hành ra khơi đầu xuân với hy vọng cá tôm đầy khoang, khởi đầu cho năm mới may mắn. Tại cảng cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải trong sáng ngày mùng 7 Tết, chúng tôi ghi nhận không khí tàu thuyền ra vào cảng để bán hải sản diễn ra khá nhộn nhịp. Ngư dân Trần Văn Trọng ở thôn Mỹ Tân 1, phấn khởi cho biết: Hai ba ngày nay, nhờ thời tiết bớt gió nên nhiều tàu thuyền của bà con ra khơi đánh bắt hải sản. Sau mỗi chuyến đánh bắt, bình quân mỗi thuyền nghề khai thác được vài tạ đến vài tấn hải sản các loại như: Cá ngừ, cá ngân, cá nhái, cá dò, mực ống... nhờ đó giúp bà con có lộc biển trong những ngày đầu xuân mới. Hy vọng mùa biển mới năm nay, thời tiết tiếp tục mưa thuận gió hòa để ngư dân yên tâm bám biển khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhộn nhịp thu mua hải sản ở cảng cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải ngày đầu xuân mới.

Cùng với ngư dân huyện Ninh Hải, những ngày này, ngư dân tại các xã biển Cà Ná, Phước Diêm, Phước Dinh (Thuận Nam); phường Đông Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm)... không khí lao động phấn khởi cũng hiện rõ trên từng khuôn mặt ngư dân ở các tàu, thuyền, mọi người nhộn nhịp chuẩn bị đá lạnh, xăng dầu, máy móc, neo, lưới để ra khơi đầu xuân mới. Theo quan niệm của ngư dân vùng biển, chuyến ra khơi đầu xuân mới thuận lợi sẽ mang lại may mắn, suôn sẻ cho cả năm nên công tác chuẩn bị ở các tàu thuyền rất chu đáo. Ngư dân Nguyễn Lanh, ở phường Đông Hải, cho biết: Với bà con miền biển, ai cũng kỳ vọng một năm thuận buồm, xuôi gió để bà con yên tâm ra khơi, bám biển đánh bắt hải sản để tăng nguồn thu nhập, phát triển đi lên.

Thời điểm đầu xuân mới, việc ra khơi của ngư dân miền biển không chỉ đem lại kinh tế mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng từ mỗi chuyến đi biển. Mỗi ngư dân, mỗi chiếc thuyền đánh cá ra khơi mang theo những ước vọng cho một năm cá nặng lưới đầy.

Theo Cục Thống kê tỉnh, trong tháng 1/2023, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 5.017,4 tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 4.778,8 tấn, tăng 1,5%; tôm đạt 37 tấn, tăng 1,4%; thủy sản khác đạt 201,6 tấn, giảm 0,3%. Trong tháng 1/2024, ngư trường từ Ninh Thuận đến Kiên Giang có gió Tây Nam cấp 5-7 làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác biển; tuy thời tiết xấu nhưng trong những ngày đầu của tháng đã xuất hiện ngắn ngày các đàn cá nổi (cá cơm, cá hố). Tình hình sản xuất và kinh doanh giống thủy sản trong tháng nhìn chung tăng trưởng tốt, nhu cầu về tôm giống cho nuôi trồng đang tăng trở lại so với các tháng trước.