Thuận Nam qua 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

Trong những năm qua, huyện Thuận Nam đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân (BPTD). Nhờ đó, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng và nhân dân đối với công tác biên phòng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo được nâng cao; sức mạnh đoàn kết toàn dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển (BGB) không ngừng được phát huy.

Khu vực BGB của huyện Thuận Nam dài 37km, thuộc địa giới hành chính 3 xã: Cà Ná, Phước Diêm và Phước Dinh với 15 thôn, dân số 8.529 hộ/36.809 nhân khẩu. Cấp ủy, chính quyền địa phương có mối quan hệ chặt chẽ và luôn tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ bộ đội biên phòng (BĐBP) trong công tác quản lý, bảo vệ an ninh biên giới (ANBG) vùng biển. Hiện nay, trên địa bàn huyện Thuận Nam đã và đang có nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) được triển khai; cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, cảng hàng hóa và cảng cá ngày càng mở rộng về quy mô, khang trang, hiện đại, thu hút nhiều thành phần kinh tế vào đầu tư, mở ra cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự (ANTT). Do đó, trên cơ sở nội dung Ngày BPTD, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với BĐBP đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và văn bản của các cấp về biển, đảo và công tác biên phòng, trọng tâm là Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biển Việt Nam... bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phước Diêm tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành pháp luật
trong khai thác, đánh bắt trên biển.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thịnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Dinh, cho biết: Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển trên địa bàn phụ trách, các tổ, đội công tác của 2 Đồn Biên phòng Phước Dinh và Phước Diêm luôn phối hợp chặt chẽ với nhau và với lực lượng công an, quân sự huyện Thuận Nam tổ chức hiệu quả công tác đảm bảo ANTT ở khu vực BGB. Cán bộ, chiến sĩ tăng cường xuống địa bàn thực hiện “3 bám, 4 cùng”, trực tiếp cùng quần chúng nhân lao động, sản xuất, sinh hoạt văn hóa, vui xuân, đón tết và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho quần chúng nhân dân nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong thực hiện Ngày BPTD và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ANBG biển. Ngoài ra, BĐBP cũng thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý khai thác các cảng cá và lực lượng kiểm ngư duy trì kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm soát giữ gìn ANTT, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), duy trì giao thông thủy nội địa ở khu vực BGB, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phối hợp với Chi cục Hải quan làm tốt công tác xuất, nhập cảnh người, phương tiện, hàng hóa qua lại BGB; chủ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hiệp đồng với các lực lượng chức năng trực canh nắm tình hình trên biển để thông báo, kêu gọi kịp thời tàu, thuyền và người hoạt động trên biển, cửa sông, khu vực nguy hiểm vào nơi tránh trú, neo đậu an toàn. Phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền vận động và tham mưu cho UBND huyện thành lập 20 tổ tự quản về ANTT với 90 thành viên, 37 tổ tàu thuyền an toàn với 173 phương tiện và 1.137 thuyền viên tham gia nhằm đoàn kết ngư dân vươn khơi khai thác, đánh bắt hải sản, giữ gìn ANTT trên biển và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Nhờ sự giúp sức của quần chúng nhân dân, từ năm 2019 đến nay, các đồn biên phòng trên địa bàn huyện đã phát hiện và phối hợp bắt giữ, xử lý 6 vụ/8 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 1 vụ/1 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ; bắt giữ 4 vụ/4 đối tượng sử dụng kích điện trái phép; đồng thời tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 137 vụ/137 đối tượng, với tổng số tiền 382,3 triệu đồng. Các đồn biên phòng cũng tổ chức 350 lượt tuần tra trên biển với hơn 1.020 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; thực hiện đăng ký kiểm chứng 45.987 lượt tàu cá/250.900 lượt lao động biển; kiểm tra, kiểm soát làm thủ tục xuất, nhập cảng cho 97 lượt tàu vận tải trong nước/830 thuyền viên và 40 hành khách. Phối hợp làm thủ tục xuất, nhập cảng cho 1 lượt tàu vận tải nước ngoài với số lượng hơn 9.500 tấn hàng xuất đi Singapore. Phối hợp tuyên truyền và đăng ký cam kết chấp hành nghiêm quy định IUU được 815 lượt/1.315 phương tiện đăng ký cam kết. Phối hợp với địa phương và các ban, ngành, lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn được 25 phương tiện/205 lao động; ngăn chặn 183 thuyền cá vi phạm lệnh cấm biển; phối hợp di dời 8.417 người dân, 52 lồng bè nuôi hải sản, 207 thuyền cá neo đậu tại bãi ngang đến nơi an toàn.

Gắn kết toàn dân thực hiện Ngày BPTD, các đơn vị BĐBP trên địa bàn huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “BĐBP chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Nâng bước em tới trường”,... nhằm phát thúc đẩy phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền huyện Thuận Nam thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện nhìn nhận: Qua 5 năm thực hiện Ngày BPTD trên địa bàn huyện đã tạo được sự chuyển biến trên nhiều mặt. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, quần chúng nhân dân đồng hành, chung tay cùng BĐBP thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý bảo vệ chủ quyền ANBG vùng biển từng bước được nâng lên. Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền ANBG biển có bước phát triển, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn xã hội hướng về biển, đảo Việt Nam. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Thuận Nam tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền ANBG vùng biển gắn với xây dựng thế trận BPTD vững mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày BPTD cũng như các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và các lực lượng xây dựng khu vực BGB của huyện vững mạnh toàn diện, tạo môi trường ổn định để nhân dân phát triển KT-XH, xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.