Nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa của tuổi trẻ tỉnh nhà

Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn công tác “Đền ơn đáp nghĩa” với đẩy mạnh học tập, làm theo Bác và các phong trào hành động cách mạng của đoàn.

Theo anh Huỳnh Kiều Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đây sẽ là dịp cao điểm tổ chức các hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng của tuổi trẻ tỉnh nhà. Qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ và xây dựng đất nước. Để các hoạt động đi vào thực chất, thiết thực và ý nghĩa, ngay từ đầu tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (TB-LS), tập trung vào Tuần lễ cao điểm từ ngày 20 đến 27/7 với nhiều hoạt động cụ thể. Nổi bật và xuyên suốt trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” những năm qua chính là công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và thiếu nhi để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ thu hút đông đảo ĐVTN hưởng ứng.

Đoàn viên, thanh niên huyện Ninh Hải đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thiểu
ở thôn Phương Cựu 1, xã Phương Hải (Ninh Hải).

Trên cơ sở đó, các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của ngày 27/7 thông qua các hoạt động như: Tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội chủ điểm tháng 7; các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện truyền thống; các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc, ca ngợi công lao của các anh hùng liệt sĩ, lực lượng thanh niên xung phong, cựu chiến binh. Hình thức tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu nhi được đa dạng hóa thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Ngoài ra, việc tổ chức hành trình về nguồn, hành trình đến với bảo tàng, các địa danh lịch sử, di tích truyền thống, địa chỉ đỏ nhằm giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền “đền ơn đáp nghĩa”, các cấp bộ đoàn còn tổ chức các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên như: Thăm hỏi, tặng quà tại trung tâm điều dưỡng và chăm sóc người có công; tổ chức các hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách và các gia đình tại vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh. Vận động hỗ trợ, đóng góp ngày công xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa, các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt cho các gia đình chính sách, gia đình TB-LS, gia đình có công với cách mạng, thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn. Chăm lo, biểu dương, khen thưởng, tặng học bổng cho con em TB-LS. Nhận đỡ đầu cho con TB-LS, gia đình TB-LS có con em bị nhiễm chất độc da cam...

Đặc biệt, nằm trong nội dung quan trọng của Tuần lễ cao điểm, 2 hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” và “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” được các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức. Cụ thể, ngày 23/7 sẽ ra quân tình nguyện làm vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang các đền thờ, bia, đài tưởng niệm liệt sĩ; tu sửa các công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ các liệt sĩ..., trồng thêm cây xanh, tạo cảnh quang môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ. Ngày 26/7, tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ các liệt sĩ.

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tiếp tục được ĐVTN các cấp thực hiện tốt và duy trì, trong đó có thể kể đến chương trình “Bữa cơm gia đình - Sưởi ấm lòng mẹ” của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thiểu, thôn Phương Cựu 1, xã Phương Hải (Ninh Hải) xúc động: Mẹ thấy ấm lòng vì được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và địa phương, nhất là đến tháng 7 hằng năm, trong những ngày tưởng niệm về chồng và con, các cháu ĐVTN đến thăm hỏi, động viên Mẹ như người một nhà, rất ân cần và chu đáo. Ở đây, Mẹ xem các cháu như con của mình. Khi đất nước hòa bình và phát triển, cùng nhau ăn cơm và ngồi trò chuyện với những người con như vậy, Mẹ cảm thấy vui và được an ủi rất nhiều.

Bà Nguyễn Thị Lõi ở thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn) là con của liệt sĩ Nguyễn Liêm cho biết: Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho gia đình tôi xây dựng căn nhà mới khang trang. Trong quá trình xây dựng nhà mới, lực lượng ĐVTN tình nguyện đã hỗ trợ rất nhiều nhất là ngày công xây dựng, do vậy mà căn nhà được hoàn thành sớm và sạch đẹp hơn.

Việc tổ chức tốt các hoạt động tri ân với các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng không chỉ giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cho ĐVTN, mà còn góp phần thực hiện tốt công tác dân vận tại địa phương. Qua đó, thể hiện tuổi trẻ tỉnh nhà cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương khắc sâu hơn nữa về đạo lý cội nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công, những người đã hiến dâng xương máu và tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.