Hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức, đoàn thể, sự ủng hộ của nhân dân và sự nỗ lực của cán bộ Hội Khuyến học (HKH) các cấp, công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn tỉnh thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, đã góp phần đáng kể trong việc khơi dậy, phát huy truyền thống hiếu học, nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo.

Như đã thành thông lệ, vào dịp cuối mỗi năm học, HKH tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng giáo viên (GV), học sinh (HS) giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Năm học này, lễ biểu dương khen thưởng GV giỏi, HS giỏi được tổ chức vào ngày 24/5/2023. Tại buổi lễ, HKH tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 49 GV dạy giỏi và 123 HS đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia với tổng số tiền gần 110 triệu đồng. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên, nhằm ghi nhận, biểu dương những GV, HS trên địa bàn toàn tỉnh có ý chí phấn đấu, tinh thần nỗ lực, chủ động, sáng tạo, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, giảng dạy, từ đó góp phần lan tỏa, thúc đẩy triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong các nhà trường. Ngoài lễ biểu dương, khen thưởng nói trên, trong 6 tháng năm 2023, các cấp HKH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mới Quỹ Khuyến học được trên 5,7 tỷ đồng. Qua đó, tạo nguồn kinh phí trao tặng học bổng cho HS với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng; hỗ trợ HS nghèo trên 840 triệu đồng; khen thưởng HS giỏi trên 1,1 tỷ đồng; khen thưởng GV giỏi trên 111 triệu đồng...

Lãnh đạo Trường THPT Chu Văn An (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) biểu dương, khen thưởng học sinh
có thành tích trong kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023.

Cùng với đó, HKH từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức hội và hội viên; tập trung phát triển, nâng cao chất lượng các mô hình học tập. HKH các nhà trường phối hợp với ban giám hiệu, đoàn thể, ban đại diện cha mẹ HS đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi; giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ GV soạn giáo án điện tử; khen thưởng GV, HS giỏi... Điều trân quý là cùng với sự nỗ lực của các cấp HKH trong và ngoài nhà trường, nhằm chăm lo, giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong đời sống, học tập, nhiều tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực. Điển hình như Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì triển khai có hiệu quả mô hình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” nhận nuôi 2 cháu người đồng bào Raglai đến tuổi trưởng thành và đỡ đầu 68 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động, duy trì triển khai có hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu” kết nối, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, nhà hảo tâm, doanh nghiệp nhận đỡ đầu, giúp đỡ 87 trẻ em mồ côi cha, mẹ có hoàn cảnh khó khăn; Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ”, “Nhịp cầu khuyến học”; Báo Ninh Thuận phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) trao tặng học bổng cho HS, sinh viên trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi...

Việc phát động, triển khai thực hiện các mô hình, hoạt động nói trên đã góp phần cùng ngành GD&ĐT giúp đỡ HS nghèo có thêm điều kiện đến trường; đồng thời, tạo động lực, khuyến khích GV, HS thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, giảng dạy. Chỉ tính riêng năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 14 HS đoạt giải HS giỏi văn hóa, 17 HS đoạt giải tiếng Anh trên internet cấp quốc gia; có 386 HS đoạt giải HS giỏi văn hóa cấp tỉnh; 64 GV đoạt giải Hội thi GV THCS dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ I... Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng XHHT đạt kết quả tích cực. Trong 6 tháng năm 2023, toàn tỉnh có 89.791/213.247 gia đình đăng ký “Gia đình học tập”, 246/548 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, 308/398 cộng đồng đăng ký “Cộng đồng học tập”, 228/274 đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập”. Đối với mô hình “Công dân học tập” triển khai tại huyện Bác Ái và Tp. Phan Rang - Tháp Chàm có 675 công dân đăng ký “Công dân học tập”...

Những kết quả nói trên cho thấy hiệu quả, tầm quan trọng của công tác KHKT, xây dựng XHHT góp phần thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT, nâng cao trình độ dân trí, giúp đỡ HS nghèo, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm niềm tin, điều kiện đến trường học tập để có tương lai tươi sáng.