Thuận Bắc: Phát huy vai trò của các tôn giáo trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững

Hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau” Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thuận Bắc phát động, kêu gọi các cơ sở tôn giáo, đồng bào có đạo trên địa bàn huyện tích cực các tham gia hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, hộ gia đình khó khăn của địa phương, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của huyện thời gian qua đạt nhiều kết quả.

Đại diện Chùa Long Cát bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Pinăng Thị Hạn ở thôn Xóm Đèn, xã Công Hải (Thuận Bắc). Ảnh: D.Minh

Với nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện đã tích cực chủ động vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đóng góp ủng hộ trao tặng hơn 2.000 suất quà an sinh xã hội cho người nghèo với kinh phí hơn 500 triệu đồng. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Thuận Bắc cùng với chùa Long Cát, xã Công Hải đã vận động bà con đồng đạo, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp ủng hộ riêng được 320 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng mới, bàn giao đưa vào sử dụng 7 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại xã Công Hải, giúp cho hộ nghèo có điều kiện ổn định an cư, yên tâm chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, các tôn giáo tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội ở các lĩnh vực khác như giáo dục, y tế; mở các lớp học tình thương từ lớp 1 đến lớp 5, mỗi tuần học vào 3 buổi tối, góp phần xóa mù chữ cho các cháu thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể đi học, bồi dưỡng bổ túc kiến thức cho các cháu học sinh có học lực yếu, với mỗi lớp có khoảng gần 20 cháu; mỗi tháng còn tổ chức 2 ngày khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo; ngoài ra mỗi tháng còn tổ chức 2 ngày phát cơm miễn phí cho người lao động khó khăn, giúp cho những người nghèo, khó khăn phần nào thêm ấm lòng.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng các tôn giáo trong huyện luôn tích cực chủ động các hoạt động an sinh xã hội, dành ưu tiên, quan tâm những người yếu thế trong xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền với các cơ sở tôn giáo. Từ đó, đồng bào có đạo hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.