Ninh Sơn: Chung tay hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cuộc sống của nhiều người dân, đặc biệt đối tượng yếu thế càng gặp khó khăn. Trước tình hình đó, các ban, ngành, đoàn thể huyện Ninh Sơn đã kịp thời quan tâm, tích cực vận động các nhà hảo tâm, triển khai nhiều hoạt động hướng đến đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Chị Đỗ Thị Hoài Vũ, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện cho biết: Phát huy vai trò cầu nối nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ huyện thường xuyên bám sát cơ sở, nhanh chóng nắm bắt tình hình các gia đình, đối tượng gặp rủi ro hoạn nạn kịp thời hỗ trợ. Thông qua nhiều mô hình, phong trào, Hội tiếp thêm niềm tin, nghị lực giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Trung ương Hội phát động, Hội đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đóng góp ủng hộ trên 4.572 hộ nghèo, gia đình bị khuyết tật da cam và đối tượng khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giá trị trên 1 tỷ đồng. Cùng với đó, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã được lập 12 địa chỉ nhân đạo, trong đó trợ giúp thường xuyên cho 3 địa chỉ...Từ đầu năm đến nay, Hội đã hỗ trợ hơn 1,4 tỷ đồng cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh những phong trào, hoạt động thường xuyên, Hội còn tranh thủ kêu gọi các nguồn trợ giúp đột xuất cho những đối tượng yếu thế, khó khăn khẩn cấp.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới, chị Nguyễn Thị Đào, thôn Nha Húi, xã Mỹ Sơn chia sẻ: Ngôi nhà cũ đã xuống cấp từ lâu, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, bản thân nhiễm chất độc da cam, sức khỏe yếu nên vợ chồng tôi chưa có điều kiện xây dựng lại. Thấu hiểu những khó khăn đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện đã kết nối vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 70 triệu đồng giúp gia đình tôi xây nhà mới. Tôi vô cùng cảm ơn các cấp hội đã quan tâm, giúp đỡ. Không riêng gì chị Đào mà 10 hộ nghèo trên địa bàn huyện cũng được kết nối, tham gia chương trình “Lục lạc vàng - Kết nối những miền quê” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Thông qua chương trình mỗi hộ được tặng một con bò cái sinh sản và 1.250.000 đồng để làm chuồng, mua thức ăn. Sau 5 năm nhận “cần câu”, giờ đây hầu hết các hộ đều thoát nghèo, cuộc sống dần ổn định.

Chị Nguyễn Thị Đào, thôn Nha Húi, xã Mỹ Sơn vui mừng bên ngôi nhà mới. Ảnh: M. Dung

Là đơn vị đi đầu trong công tác tín dụng chính sách cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện cũng chung tay tháo gỡ khó khăn cho người yếu thế và lao động vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch. Cùng với các biện pháp thiết thực nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch, NHCSXH huyện đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp tục được vay vốn mới để tái đầu tư phát triển sản xuất. Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã giải ngân 83 tỷ đồng giúp cho gần 2.400 lượt hộ nghèo; gia hạn nợ cho gần 340  lượt khách hàng với dư nợ gần 2 tỷ đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tuổi trẻ Ninh Sơn cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực sát cánh cùng người yếu thế giữa mùa dịch. Trong 6 tháng đầu năm, các đoàn viên - thanh niên kịp thời hỗ trợ gần 100 suất phần quà cho các gia đình khuyết tật, người già neo đơn và bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn: xây dựng 2 căn nhà cho hộ nghèo với kinh phí 140 triệu đồng, duy trì mô hình “Nồi cháo tình thương” tại Trung tâm Y tế huyện; tặng gần 1.000 bộ quần áo cho bệnh nhân… qua đó sẻ chia, động viên, tạo động lực giúp người yếu thế vươn lên thoát nghèo.

Thông qua từng nhiệm vụ, mỗi cơ quan đoàn thể triển khai những hoạt động, mô hình, phần việc “đồng hành” với người yếu thế khác nhau, qua đó càng khẳng định họ không đơn độc trên hành trình vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Thời gian tới, huyện Ninh Sơn sẽ tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm, mở rộng và đa dạng các hoạt động trợ giúp nhân đạo. Qua đó ngày càng nhiều đối tượng yếu thế được giúp đỡ, góp phần giáo dục tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng.