Các trường hợp tiếp xúc với FO người Trung Quốc xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Liên quan đến Đoàn công tác gồm 12 người của tỉnh làm nhiệm vụ đưa 10 người Trung Quốc đến cửa khẩu Lạng Sơn, đến 12 giờ 30 trưa ngày 22-6, Đoàn đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và làm thủ tục bàn giao 10 đối tượng Trung Quốc về nước.

Về vấn đề này, Bác sỹ Lê Vũ Chương, Giám đốc Sở Y tế, cho biết: Trong ngày 4-6, tại chốt kiểm dịch xã Cà Ná (Thuận Nam), Công an tỉnh phát hiện 2 ô tô chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép (2 tài xế Việt Nam và 10 người Trung Quốc). Tất cả 12 người được cách ly tại Trung tâm Bồi dưỡng huấn luyện Công an tỉnh, trong ngày 4 và 5-6 lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2. Từ ngày 4-6 đến ngày 16-6, theo dõi sức khỏe đều ổn định. Đến ngày 16-6, tiếp tục xét nghiệm lần 2, kết quả 12/12 mẫu âm tính. Theo quy định của pháp luật, đây là người nước ngoài nhập cảnh trái phép, khi Công an điều tra xong vụ án là phải trục xuất các trường hợp này. Nên mặc dù các đối tượng chưa đủ thời gian cách ly, tỉnh phải thành lập đoàn công tác đưa các đối tượng này đến Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn trục xuất, bàn giao công dân cho nước bạn.

Về trường hợp 1 người Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2, Bác sỹ Lê Vũ Chương cho hay trường hợp này cách ly chưa đủ 21 ngày nên có thể mầm bệnh COVID-19 chưa phát ra, tuy nhiên các trường hợp này trong quá trình phát hiện, đưa về cách ly đến khi bàn giao đều được kiểm soát chặt chẽ nên không có khả năng lây lan mầm bệnh ra cộng đồng. Về đoàn công tác, các bước tiếp nhận, đưa đoàn đi cho đến khi bàn giao các đối tượng này đều được triển khai đúng quy trình, quy định nghiêm ngặt về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hiện đoàn công tác đã về đến tỉnh, kết quả xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2 và được cách ly y tế tập trung theo dõi. Hiện ngành Y tế đã rà soát các trường hợp có liên quan đến trường hợp trên, thực hiện xử lý phòng chống dịch theo quy định.

Liên quan đến tài xế và phụ xe của Công ty vận tải khách Trung Đức, tuyến Bắc- Nam, biển kiểm soát 15B-03648 mắc COVID-19, tất cả các trường hợp liên quan đến các đối tượng này, xét nghiệm đều âm tính với SAR-CoV-2.

Cụ thể, tối ngày 23-6, Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam tiếp nhận thông tin trường hợp tài xế và phụ xe khách mang biển kiểm soát 15B-03648 thuộc Công ty vận tải khách Trung Đức, chuyên tuyến Nam- Bắc (từ TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng) dương tính với virus Sars-CoV-2 vào 15 giờ, ngày 23-6; quá trình di chuyển có dừng ăn cơm tại quán cơm Ngọc Quý thuộc thôn Quán Thẻ 3, xã Phước Minh (Thuận Nam). Qua giám sát, truy vết, xử lý, cơ quan chức năng đã cách ly tập trung 5 người tiếp xúc gần với tài xế và phụ xe nói trên (Thuận Nam 3, Ninh Hải 2), cách ly tại nhà 23 người tiếp xúc gần với 3 người F1 (Thuận Nam 14, Ninh Phước 4, Ninh Hải 5). Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 52 người kết quả âm tính, trong đó: 5 người F1, 23 người F2 và 24 trường hợp có tiếp xúc gần (là những người thuộc 2 xe khách mang biển số 76B-00735 và 43F-0011 đang dừng ăn cơm tối tại quán cơm Ngọc Quý trong thời gian Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam khoanh vùng, truy vết đã được lấy mẫu xét nghiệm).

Theo báo cáo, đến ngày 25-6, trên địa bàn tỉnh còn 96 người đang cách ly tập trung, trong đó: Trung đoàn 896 thuộc BCH Quân sự tỉnh 94 người (1 người tạm thời chuyển xuống BV tỉnh điều trị bệnh) và 2 người ở Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh, hiện tại tất cả sức khoẻ bình thường; 2.475 người cách ly tại nhà/nơi lưu trú; 1.137 người theo dõi sức khỏe. Hiện trên địa bàn tỉnh không còn người cách ly điều trị COVID-19. Ngành Y tế đang tiếp tục tiêm vắc xin COVID-19 đợt 2 cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21. Tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đối tượng nguy cơ trong cộng đồng, chọn ngẫu nhiên, theo hình thức mẫu gộp. Đồng thời kiến nghị chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra xử lý hành chính hành vi không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà để phòng, chống dịch COVID-19 theo Công văn số 866/UBND-VXNV của UBND tỉnh.