Những tấm lòng nghĩa tình của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh

Nhiều năm qua, những bước chân của các y, bác sĩ trẻ của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh ta đã in dấu khắp vùng quê, miền núi, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn để khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đây là những nghĩa cử cao đẹp của tuổi trẻ ngành y, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Có mặt tại Nhà Văn hóa - Thể thao thôn Tà Lú, xã Phước Đại (Bác Ái) trong một chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh; chúng tôi ghi nhận tấm lòng của các thầy thuốc trẻ. Dường như đã quá quen với nhiều chương trình khám bệnh cho người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các thành viên trong đoàn nhanh chóng triển khai vận chuyển thuốc và thiết bị y tế, kê lại bàn ghế làm việc để đón tiếp người dân. Ngay từ sáng sớm không khí ở đây đã náo nhiệt vì có rất đông bà con trong xã đến chờ được các bác sĩ trẻ khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Chị Katơr Thị Nga, 39 tuổi, từ đầu giờ sáng đã có mặt để khám bệnh, chị phấn khởi khi biết tin Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh phối hợp với Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Chị cho biết: Khi được các bác sĩ tận tình thăm khám, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc, được tư vấn và nhận những lời khuyên hữu ích về tình trạng sức khỏe của mình.

Tại chương trình, các bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã khám, cấp phát thuốc cho hơn 300 lượt người dân. Tùy vào tình trạng sức khỏe cụ thể của từng người, các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn các bước điều trị và cấp phát thuốc miễn phí. Ngoài ra, các đoàn viên, thanh niên đã tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn bà con về chế độ ăn uống hợp vệ sinh, cách giữ gìn sức khỏe, nhất là trong mùa nắng nóng, giảm bớt rủi ro cho những người có cuộc sống khó khăn.

Hiện nay Hội có 567 hội viên, với 22 chi hội trực thuộc và 1 câu lạc bộ y tế tư nhân. Trong thời gian qua, lực lượng thầy thuốc trẻ tỉnh đã luôn nêu cao tinh thần học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi y đức, phát huy trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Qua cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã tổ chức 35 đợt tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ thầy thuốc trẻ về đường lối, chính sách của Đảng, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Để đội ngũ thầy thuốc trẻ tự tin, bản lĩnh trong nghiệp vụ, Hội đã tổ chức cho hơn 90 cán bộ đang công tác tại khoa nhi, nội tim mạch của các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thành phố và cán bộ y tế đang công tác tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn tham gia tập huấn nâng cao năng lực khám sàng lọc và phát hiện trẻ dị tật tim bẩm sinh.

Các y, bác sĩ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khám bệnh cho nhân dân xã Phước Đại (Bác Ái).

Để cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học” được lan tỏa và phát huy mạnh mẽ, Hội đã tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong khám và điều trị bệnh cho Nhân dân, thông qua các buổi hội thảo chuyên đề, các buổi báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao kiến thức và tay nghề cho đội ngũ thầy thuốc trẻ. Từ đó, nhiều thầy thuốc trẻ được tham gia với tư cách là chủ nhiệm đề tài, sáng kiến và tham gia thành viên trong ban nghiên cứu các đề tài khoa học các cấp. Từ năm 2015 đến nay, đã có 187 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đang được triển khai ứng dụng tại các đơn vị và 4 sáng kiến, đề tài được Hội đồng cấp tỉnh đánh giá cao, tạo điều kiện rất thuận lợi cho các thầy thuốc trẻ được học hỏi, có thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức về nghiên cứu khoa học. Qua đó, tạo thêm động lực và mở ra nhiều cơ hội làm quen, nắm vững các phương pháp nghiên cứu khoa học và phát huy được tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ.

Phát huy tinh thần xung kích, những năm qua hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe người dân luôn được đội ngũ y, bác sĩ trẻ duy trì thường xuyên. Hội đã tổ chức các đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng chục ngàn lượt người dân ở vùng sâu, vùng xa, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong công tác tình nguyện, thể hiện được tình cảm và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Để thực hiện tốt phương châm “Thầy thuốc trẻ Ninh Thuận làm theo lời Bác, rèn đức, luyện tài, xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, trong thời gian tới, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh phấn đấu 100% hội viên đăng ký thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các chương trình, cuộc vận động của Hội. Đồng thời, cổ vũ thầy thuốc trẻ xây dựng hoài bão lớn, phấn đấu trở thành thầy thuốc “Giàu về y đức, giỏi về chuyên môn”, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thầy thuốc trẻ về đường lối, chính sách của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân trong tình hình mới; cổ vũ thầy thuốc trẻ tham gia nghiên cứu khoa học và làm chủ nhiệm đề tài, đẩy mạnh việc ứng dụng thành tựu y học vào công tác chuyên môn...

Anh Lê Văn Đổng, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, cho biết: Với phương châm “Ở đâu có thầy thuốc trẻ, ở đó có hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”. Để hiện thực hóa phương châm trên, các cấp Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, các vùng bị thiên tai lũ lụt, vùng sâu, vùng xa và đồng bào nghèo trên địa bàn tỉnh.

Sức lan tỏa rộng rãi đó đã và đang khẳng định tinh thần xung kích trong hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng của những “Thầy thuốc của Nhân dân”. Không quản ngại khó khăn, họ là những thầy thuốc trẻ đã mang những dịch vụ y tế, những “viên thuốc nghĩa tình” đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, khoảng cách về các dịch vụ y tế giữa các vùng miền cũng dần được thu hẹp lại thông qua các hoạt động thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí, mang đến sức khỏe cho người dân.