Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế

(NTO) Ngày 4-7, TS tiếp tục bước vào ngày thi cuối của Kỳ thi THPT quốc gia với 2 môn tự chọn là Lịch sử và Sinh học. Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, tỉnh ta có 1.124 TS đăng ký dự thi môn Lịch sử, trong đó có 947 TS đăng ký dự thi tại cụm thi Tp. Đà Lạt và 117 TS đăng ký dự thi tại cụm tỉnh. Môn Sinh học có 2.244 TS đăng ký dự thi, trong đó có 1.467 TS đăng ký dự thi tại Tp. Đà Lạt và 777 TS dự thi tại cụm tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ngành hữu quan tổ chức tốt công tác thi đã bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và kỷ luật trường thi. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đến các điểm thi kiểm tra công tác coi thi và thăm hỏi, động viên cán bộ, giáo viên làm công tác thi…

Các em tranh thủ ôn bài trước khi thi môn sinh học.

Phóng viên Báo Ninh Thuận có mặt tại một số điểm thi ghi nhận công tác thi THPT hai môn cuối vào ngày 4-7. Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (Tp. Phan Rang Tháp Chàm) có 26 thí sinh dự thi môn Lịch sử, chia thành 2 phòng thi, không có thí sinh vắng mặt. Thầy giáo Nguyễn Cảnh Thái, Trưởng điểm thi cho biết: Mặc dù là môn thi có ít thí sinh dự thi nhất, nhưng công tác coi thi diễn ra đúng trình tự, thủ tục theo quy chế. Hai phòng thi đều được bố trí quạt, nước uống..phục vụ thí sinh.

Sau 180 phút làm bài, các thí sinh bắt đầu rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Em Võ Thị Kim Huệ, học sinh Trung tâm giáo dục thường xuyên chia sẻ: Đây là môn thi cuối cùng của em, 3 môn thi trước em làm bài tạm được, em tự tin đỗ tốt nghiệp năm nay. Riêng với môn Lịch sử, em hoàn thành hết bài làm và đạt khoảng trên 5 điểm.

Nhận xét về đề thi môn Lịch sử, thầy giáo Nguyễn Hữu Diệu, giáo viên môn Lịch sử Trường THPT Nguyễn Du (Ninh Sơn) cho biết: Đề thi năm nay là bám sát chương trình, có sự phân loại học sinh rõ rệt, không bắt học sinh phải nặng về khả năng ghi nhớ mà khuyến khích khả năng vận dụng kiến thức vào bài thi. Đặc biệt ở ý thứ 2 trong câu IV, đòi hỏi học sinh có khả năng sáng tạo, tư duy tốt, kiến thức rộng sẽ đạt điểm cao”.

Tại điểm thi trường THPT Phan Bội Châu (Thuận Bắc), tuy trời nắng nóng, bên ngoài cổng trường, một số phụ huynh đứng vẫn chờ con em mình với ước mong làm tốt bài thi. Em Mang Phương chia sẻ: “Tham gia môn thi cuối kỳ thi, em rất hồi hộp và lo lắng. Đề thi môn Sinh học phù hợp với năng lực của một học sinh trung bình như em làm được khoảng 60% yêu cầu bài thi”.

Thầy giáo Mai Việt Quốc, Trưởng điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu cho biết Đề thi tốt nghiệp THPT năm nay đều nằm trong chương trình đã học, dễ hơn so với đề thi minh họa, nếu nắm vững kiến thức các em đều làm được trên trung bình. Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2015, tại điểm trường THPT Phan Bội Châu diễn ra nghiêm túc, an toàn, các thí sinh chấp hành tốt quy chế thi nên không có trường hợp nào vi phạm, có 1 em vắng thi không lý do”.

Vào khoảng 13 giờ ngày 4-7, khu vực trung tâm huyện Bác Ái đã đón nhận một cơn mưa rào khá nặng hạt, không khí trở nên mát mẻ, tâm lý các thí sinh ở điểm thi Trường THPT Bác Ái cũng vui tươi, phấn khởi bước vào môn thi cuối.

Cán bộ giám thị phòng thi hướng dẫn thí sinh điền thông tin vào giấy làm bài thi.

Với 35 thí sinh thi môn Lịch sử vào buổi sáng và 59 thí sinh thi môn Sinh học vào buổi chiều, ngày thi cuối cùng tại điểm thi Trường THPT Bác Ái đã diễn ra suông sẻ và nghiêm túc. Thầy giáo Hoàng Văn Tý, Trưởng điểm coi thi cho biết: Trong suốt 4 ngày thi, các thí sinh đã tuân thủ đúng giờ giấc như quy định, có ý thức kỷ luật tốt. Sức khỏe và tâm lý của các em khá ổn định, bình tĩnh, tận dụng toàn bộ thời gian thi để làm bài. Kỳ thi diễn ra rất an toàn, thuận lợi, đúng quy chế.

Đồng chí Lương Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 ở cụm tỉnh ta đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác thanh tra, kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi tỉnh và Đoàn Thanh tra coi thi của Sở GD&ĐT đã thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo tính nghiêm minh, khách quan. Toàn tỉnh có 11 TS vắng thi, không có trường hợp cán bộ coi thi và TS vi phạm quy chế thi; tỷ lệ TS tham dự Kỳ thi THPT quốc gia tại cụm tỉnh đạt 99,42%.

Theo kế hoạch, ngày 25-7, Sở GD&ĐT công bố kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2015 tại các trường THPT hoặc truy cập vào website của Sở GD&ĐT, Báo điện tử Ninh Thuận để kiểm tra kết quả thi. Thời gian phúc khảo bài thi từ ngày 29-7 đến ngày 5-8 tại Văn phòng Sở GD&ĐT.