"Đòn bẩy" giúp người dân Ma Nới thoát nghèo bền vững

(NTO) Xã Ma Nới (Ninh Sơn) có 6 thôn, với 888 hộ/ 4.096 nhân khẩu, trong đó hơn 98% là đồng bào dân tộc Raglai. Trong những năm qua, từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh đã giúp cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã được tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Để nguồn vốn của Ngân hàng CSXH thực sự là “đòn bẩy” giúp hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ngay từ đầu năm, xã chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể tìm hiểu, nắm rõ nguyên nhân, tình trạng các hộ nghèo. Trên cơ sở đó, động viên các hộ vay sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Theo đó, hướng dẫn hộ nghèo phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình sản xuất, cho thu nhập cao, ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất... Nhờ đó, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Người dân xã Ma Nới có cuộc sống ổn định nhờ sự hỗ trợ nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH.

Điển hình như anh Ka-tơ Húa, ở thôn Ú, là hộ nghèo, gia đình có 6 nhân khẩu nhưng chỉ có 3 sào đất trồng mì, cuộc sống rất khó khăn. Năm 2003, gia đình anh được vay 15 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ người nghèo của Ngân hàng CSXH. Có vốn, anh mua 5 con dê cái về nuôi và đầu tư xây dựng thêm chuồng trại chăn nuôi heo nái. Đến nay, tổng đàn dê, heo đã tăng lên 30 con, mỗi lần xuất bán đều có lãi cao. Cuối năm 2009, gia đình anh thoát nghèo và trả xong số tiền vay ngân hàng, xây được ngôi nhà khang trang, các con được ăn học đàng hoàng. Cũng trong hoàn cảnh tương tự, gia đình chị Va-ri Nhông Thị Uýnh, ở thôn Gia Rót, năm 2005, khi được Ngân hàng CSXH cho vay 20 triệu đồng, chị mua 2 con bò sinh sản, trồng 2,5 ha mì, bắp cao sản và buôn bán nhỏ mỗi năm gia đình thu hơn 50 triệu đồng. Cuộc sống gia đình chị nhờ đó ngày càng ổn định. Năm 2010, gia đình chị thoát khỏi danh sách hộ nghèo của xã.

Mỗi năm trên địa bàn xã Ma Nới có hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế. Từ đầu năm 2014 đến nay, Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân gần 5 tỷ đồng, cho hơn 300 hộ vay phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn này, các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện mua cây, con giống để đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Anh Nguyễn Minh Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ma Nới cho biết: Là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện Ninh Sơn, vì vậy, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH huyện đưa các nguồn vốn ưu đãi đến các hộ nghèo để họ có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Nhờ vậy, đã góp phần tích cực vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 70,9% (năm 2011) xuống còn 54,2% (cuối năm 2013).

Từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH đã tạo thuận lợi cho người dân có điều kiện phát triển kinh tế, thúc đẩy quá trình giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình và địa phương.