Hội Phụ nữ xã Phước Thắng: Giúp nhau phát triển kinh tế

(NTO) Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều năm qua, Hội Phụ nữ (PN) xã Phước Thắng (Bái Ái) đã triển khai nhiều mô hình thiết thực giúp chị em phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Một trong những mô hình tiêu biểu giúp hội viên phát triển kinh tế của Hội PN xã Phước Thắng đó là duy trì, nhân rộng mô hình nuôi bò rẽ. Năm 1993, từ 1 ha đất rẫy, hội viên PN xã Phước Thắng chung sức sản xuất nông nghiệp. Có sản phẩm, các chị bán lấy tiền mua 4 con bò chia đều cho 4 chị, ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn nuôi trước. Bò sinh sản lứa đầu tiên được đưa vào quỹ hội, lứa thứ hai sẽ bình xét cho hội viên nhận nuôi ban đầu, rồi cứ thế tiếp tục lứa sau giao cho hội viên khác nuôi. Với cách làm này, đến nay, Hội PN xã Phước Thắng đã có 40 con bò làm quỹ. Bò nuôi rẽ vừa sinh sản vừa làm sức kéo phục vụ sản xuất nên chị em hết sức phấn khởi. Đặc biệt, nhờ việc phát triển mô hình, nhiều chị dần ổn định kinh tế, vươn lên thoát nghèo, điển hình như chị Ka-tơ Thị Khém, Ka-tơ Thị Puôn, ở thôn Ha Lá Hạ; chị Ka-tơ Thị Khoanh, ở thôn Ma Oai.

Nhờ áp dụng mô hình trồng lúa nước nhiều hộ phụ nữ xã Phước Thắng
tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ngoài mô hình nuôi bò rẽ, năm 2011, Chi hội PN thôn Ha Lá Hạ bán 7 con bò trong quỹ Hội mua máy tuốt lúa phục vụ nhu cầu tổ viên, nông dân trong xã thu hoạch lúa. Việc sử dụng máy giúp giảm gánh nặng trong khâu tuốt lúa, tránh thất thoát nên được tổ viên, nông dân sử dụng. Lợi nhuận từ “dịch vụ” này vì thế cũng được duy trì ổn định, trung bình mỗi vụ trừ chi phí, Chi hội thu lãi gần 2 triệu đồng. Số tiền này được bổ sung vào nguồn quỹ sinh hoạt, cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế không tính lãi nên chị em hết sức phấn khởi.

Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, những năm qua, Hội PN xã Phước Thắng còn tích cực chỉ đạo các chi, tổ hội thường xuyên tiếp cận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, tạo điều kiện cho 292 chị vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, với số dư nợ trên 5,1 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn vay, Hội chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lớp tập huấn khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật trồng lúa nước, bắp lai, chăn nuôi bò dê, cừu… Nhờ vậy, nhiều hội viên, phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Điển hình như chị Ka-tơ Thị Thảo, ở thôn Ha Lá Hạ. Bốn năm trước, chị Thảo là hộ nghèo của thôn. Năm 2005, nhờ sự giới thiệu của Hội PN xã, chị Thảo vay Ngân hàng Chính sách Xã hội 5 triệu đồng làm vốn chăn nuôi bò. Năm 2009, sau khi trả hết nợ, chị vay thêm Ngân hàng 20 triệu đồng làm vốn chăn nuôi dê, heo siêu nạc và mở tiệm tạp hóa. Nhờ chịu khó làm ăn, học hỏi kinh nghiệm, chị Thảo đã vươn lên thoát nghèo. Hiện tại, ngoài việc kinh doanh hàng tạp hóa, chị còn nuôi thêm 20 con heo, bò, canh tác 1,6 ha mì, 6 sào lúa nước và làm thêm dịch vụ thu mua nông sản cho bà con nông dân, cho thu nhập mỗi năm gần 80 triệu đồng. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình chị dần đi vào ổn định, xây dựng được nhà cửa khang trang, nuôi 2 con ăn học đầy đủ.

Chị Ka-tơ Thị Thuê, Chủ tịch Hội PN xã Phước Thắng, cho biết: Nhằm giúp chị em phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thời gian tới, Hội PN xã tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình nuôi bò rẽ, hỗ trợ vốn, tạo việc làm cho hội viên. Triển khai, thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.