Quyến rũ Mũi Dinh

Non xanh biển biếc vùng đất Mũi Dinh hữu tình có sức quyến rũ lòng người đến diệu kỳ. Ngày nghỉ cuối tuần, du khách gần xa tìm đến thăm thú cảnh đẹp được đất trời ưu ái ban tặng. Đến với Mũi Dinh là hành trình khám phá nét đẹp hoang sơ của thiên nhiên và ngọn hải đăng hơn trăm năm tuổi dẫn đường đi cho những con thuyền vượt sóng trùng khơi trở về bến đỗ bình an.

(NTO) Mũi Dinh thuộc địa bàn xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam), cách thành phố Phan Rang- Tháp Chàm khoảng 30 km về hướng Nam. Ấn tượng đầu tiên của du khách là dãi núi Đèo Cả có độ cao 629 mét vươn ra sát biển Đông tạo thành nét duyên dáng độc đáo riêng có của Mũi Dinh. Đá núi được tạo hóa xếp đặt tạo thành những hình thù lạ mắt. Có hòn đá như con trâu sau buổi cày nằm thảnh thơi nhai lại, cư dân gọi là hòn Ngưu phục. Có hòn đá phẳng lì như bàn cờ của tiên ông thuở khai thiên lập địa ngồi đánh cờ bên bờ biển biếc. Có những hòn đá chồng chất lên nhau tạo thành tấm bình phong chắn gió cho Mũi Dinh. Núi vươn ra sát biển tạo thành vùng vịnh êm đềm, tàu thuyền vào neo đậu tránh bão an toàn. Sau một tuần làm việc nhọc nhằn, du khách về Mũi Dinh tựa lưng vào đá núi buông cần câu hay tắm biển thỏa thích là một thú vui tao nhã.

Vịnh Mũi Dinh mặt biển êm đềm, nước xanh biêng biếc.

Đá chất lên nhau tạo thành tấm bình phong chắn gió Mũi Dinh.

Ấn tượng thứ hai, đồi cát Mũi Dinh lung linh huyền ảo làm mê hoặc lòng người thưởng ngoạn. Gió cuốn cát bay tạo cho đồi cát có đường nét mềm mại duyên dáng tuyệt mỹ. Dưới chân đồi cát thơ mộng là thảm cỏ xanh non mơn mởn. Những đàn bò vàng thanh thản gặm cỏ tạo nét chấm phá cho bức tranh nông thôn thanh bình. Với diện tích đồi cát rộng hàng ngàn mẫu tây, Mũi Dinh sẽ là điểm đến cho loại hình du lịch sa mạc trong tương lai.

Đường nét quyến rủ đồi cát di động Mũi Dinh

Đàn bò thanh thản gặm cỏ dưới chân đồi cát tạo nét chấm phá cho bức tranh nông thôn thanh bình

Ấn tượng thứ ba trong hành trình khám phá Mũi Dinh là chinh phục đỉnh cao ngọn hải đăng hơn trăm năm tuổi. Du khách mất khoảng 15 phút đi bộ lên hải đăng, đường khúc khuỷu dài hơn 1.000 mét. Anh Phạm Văn Cơ, Trưởng trạm Hải đăng Mũi Dinh cho biết đèn biển Mũi Dinh được người Pháp xây dựng đưa vào hoạt động từ năm 1904. Ngọn hải đăng cao 18 mét xây bằng đá ga nít rất vững chắc, tọa lạc trên độ cao 177 mét so với mặt nước biển. Hiện nay, hải đăng sử dụng pin trời nạp vào bình ắc quy cung cấp năng lượng cho ngọn đèn biển công suất 1.000 W tỏa sáng 26 hải lý định hướng tàu thuyền di chuyển trên vùng biển Phan Rang- Tuy Phong. Từ đỉnh cao ngọn hải đăng, du khách mở rộng tầm nhìn thỏa lòng thưởng ngoạn toàn cảnh thiên nhiên hữu tình quyến rũ của vùng biển Mũi Dinh.

Ngọn hải đăng Mũi Dinh hơn trăm năm tuổi dẫn đường hải trình Phan Rang- Tuy Phong

Đường lên chinh phục đỉnh cao hải đăng Mũi Dinh

Du khách tìm về thưởng ngoạn nét đẹp thiên nhiên Mũi Dinh.